Bầu Đức: U.19 Việt Nam đã khiến người hâm mộ có lại niềm tin

06/09/2014 13:19 GMT+7

(TNO) Người vui mừng nhất với chiến thắng của U.19 Việt Nam (VN) chính là ông bầu Đoàn Nguyên Đức, bởi ông đã đầu tư và trăn trở với lứa cầu thủ này trong hơn 7 năm qua.

(TNO) Người vui mừng nhất với chiến thắng của U.19 Việt Nam (VN) chính là ông bầu Đoàn Nguyên Đức, bởi ông đã đầu tư và trăn trở với lứa cầu thủ này trong hơn 7 năm qua.

>> HLV U.19 Việt Nam lên Facebook cám ơn người hâm mộ
>> Được xem bọn nhỏ U.19 Việt Nam đá một lần là thỏa mãn rồi
>> Công Phượng giúp U.19 Việt Nam hạ U.19 Úc


XEM BÀN THẮNG CÔNG PHƯỢNG VÀO LƯỚI TUYỂN U.19 ÚC

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, bầu Đức hồ hởi: “Xem bàn thắng của Phượng cùng cách chơi bóng của U.19 VN khiến tôi sướng rân. Tôi đã xem đi xem lại bàn thắng của Phượng hơn 10 lần cũng không thấy chán. Càng xem càng thấy đã.

Ở thời điểm cuối trận, trước một rừng hậu vệ Úc, không có đà chạy, nhưng Phượng vẫn ngoặc bóng và tung cú sút căng như búa bổ. Chứng tỏ thể lực và kỹ thuật của cầu thủ U.19 VN được cải thiện đáng kể.

Tôi nói thẳng các cầu thủ hàng đầu thế giới cũng ghi những bàn tương tự như vậy là cùng. U.19 VN và Công Phượng đã khiến không chỉ riêng tôi hạnh phúc mà người hâm mộ bóng đá VN có lại niềm tin.

Qua trận đấu này, tôi tin rằng U.19 VN sẽ đến với vòng chung kết U.19 châu Á tại Myanmar với mục tiêu bước qua vòng bảng. Khi chúng ta đã thắng Úc hai lần, thì có thể chơi tốt trước U.19 Nhật Bản, U.19 Hàn Quốc hay U.19 Trung Quốc”.

 
Một màu đỏ rực trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Úc - Ảnh: Bạch Dương

Sau một hồi khen ngợi U.19 VN ông bầu đầy cá tính này lại quay sang phê phán những người người luôn chê bai U.19 VN: “Tôi không hiểu những người tự xưng là chuyên gia bóng đá luôn chê bai U.19 VN có xấu hổ hay không khi xem U.19 VN thắng Úc.

Họ không góp chút công sức nào cho bóng đá VN nhưng cứ mạnh miệng nói xấu U.19 VN khi đội thua trận. Họ không hiểu rằng các em chỉ là những cầu thủ mới bước ra đời, còn rất nhiều khiếm khuyết phải cho các em thời gian để hoàn thiện mình.

Trong bóng đá có thắng có thua, những trận thua đôi khi là bài học tốt gấp ngàn lần những chiến thắng vậy mà U.19 VN hễ thua một trận là bị lên án không tiếc lời. Những người như vậy đang làm hại bóng đá VN, bởi gây áp lực lên các cầu thủ trẻ.

Tôi muốn nói họ đừng nên đòi hỏi quá nhiều, hay cho các em phát triển theo đúng lộ trình của mình. Chính những lời cay độc của họ đôi khi cũng khiến tôi thấy nản chứ đừng nói gì các cầu thủ trẻ”.

Ông Đức cũng kỳ vọng U.19 VN sẽ chơi một trận hay trước U.19 Nhật Bản vào ngày 9.9 để quên đi trận thua 0-7 hồi đầu năm: “Xem U.19 VN đá với Úc có thể thấy các cầu thủ tiến bộ vượt bậc. Họ không còn chơi bóng một cách ngay thơ như trước đây mà biết chơi với chiến thuật linh hoạt theo từng thời điểm. Vì thế, khi gặp lại, U.19 Nhật Bản sẽ khó thắng”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.