Nishikori làm rạng danh châu Á

05/09/2014 03:00 GMT+7

Sau tay vợt người Trung Quốc Shuai Peng lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải Grand Slam thì hôm qua đến lượt một tay vợt châu Á khác là Kei Nishikori (Nhật Bản) cũng có chiến tích vang dội không kém tại giải Mỹ mở rộng.

Sau tay vợt người Trung Quốc Shuai Peng lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải Grand Slam thì hôm qua đến lượt một tay vợt châu Á khác là Kei Nishikori (Nhật Bản) cũng có chiến tích vang dội không kém tại giải Mỹ mở rộng.

>> Đánh bại Murray, Djokovic gặp Nishikori ở bán kết
>> Nishikori khuất phục Wawrinka tại tứ kết giải Mỹ mở rộng
>> Wawrinka và Nishikori bất ngờ bị loại ở vòng 1 Pháp mở rộng

Nishikori làm rạng danh châu Á 

Anh đã đánh bại hạt giống số 3 và cũng là ĐKVĐ Úc mở rộng Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ) với tỷ số 3-2 (3/6, 7/5, 7/6, 6/7, 6/4) sau 4 giờ 15 phút để lần đầu tiên trong sự nghiệp có mặt ở vòng bán kết một giải Grand Slam. Trước đó, Nishikori cũng đã trải qua một trận đấu marathon để đánh bại Milos Raonic (Canada, 5) với tỷ số 3-2 sau 4 giờ 19 phút.

Với chiến thắng này, không những Nishikori lập nên kỳ tích cho riêng mình mà còn trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên vào đến bán kết Mỹ mở rộng sau 96 năm kể từ khi Ichiya Kumagae làm được vào năm 1918 và cũng là tay vợt đầu tiên của quốc gia này vào đến bán kết một giải Grand Slam kể từ khi Jiro Satoh làm được điều này tại Wimbledon vào năm 1933.

Trong trận tứ kết khác, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại cựu vô địch năm 2012 Andy Murray (Anh, 8) với tỷ số 3-1 (7/6, 6/7, 6/2, 6/4) để lần thứ 8 liên tiếp có mặt ở trận bán kết tại đây. Serena Williams sẽ đối đầu với Ekaterina Makarova (Nga) ở bán kết sau khi tay vợt này đã đánh bại á quân Victoria Azarenka (Belarus, 17) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.