Khổ vì... tóc dài

29/08/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Một sự cố để hy hữu xảy ra trong trận đấu giữa cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki và Aliaksandra Sasnovich tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2014. Theo đó, thủ phạm khiến Wozniacki mất điểm ở đây là... chiếc đuôi tóc dài của chính mình.

(TNO) Một sự cố để hy hữu xảy ra trong trận đấu giữa cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki và Aliaksandra Sasnovich tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2014. Theo đó, thủ phạm khiến Wozniacki mất điểm ở đây là... chiếc đuôi tóc dài của chính mình.

>> Nhóc tì' 15 tuổi Bellis đánh bại Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng
>> Tay vợt người Dominica tạo nên lịch sử ở giải Mỹ mở rộng 2014
>> Chú ong lang thang gây náo loạn giải Mỹ mở rộng
>> Hơn 38 triệu USD tiền thưởng cho giải Mỹ mở rộng

 
Wozniacki cuối cùng cũng lọt vào vòng 3 giải Mỹ mở rộng năm nay - Ảnh: AFP

Trong một tình huống đôi công giữa hai tay vợt, Caroline Wozniacki khi đó đang chuẩn bị thực hiện một cú trái tay, thì đuôi tóc của cô bất ngờ dính vào cán vợt. Điều này khiến hạt giống số 10 của giải không thể thực hiện cú đánh như ý muốn, qua đó nhường luôn điểm thắng cho đối  phương.

Tình huống này đã tạo ra không ít tiếng cười cho khán giả có mặt trên sân. Dù vậy, rất may khi chiếc đuôi tóc kia đã không làm hại nhiều đến chủ của nó, bởi Wozniacki vẫn giành được chiến thắng chung cuộc 6/3 và 6/4 để gặp Andrea Petkovic, hạt giống số 18 người Đức, tại vòng 3.

Sau trận đấu, Wozniacki đòi “xử” luôn mái tóc dài vì sự cố mà nó gây ra.

"Mái tóc thật rắc rối! Có lẽ mình cần phải cắt ngắn đi!", cựu số 1 thế giới viết trên Twitter kèm theo đoạn video quay lại cảnh chiếc đuôi tóc dính vào cán vợt. Song, cô nàng cho biết đây chỉ là một cách thể hiện óc hài hước của mình.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.