U.19 Việt Nam hết lo chấn thương

28/08/2014 17:52 GMT+7

(TNO) Trong những ngày tập luyện tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), HLV Guillaume Graechen cho U.19 Việt Nam (VN) luyện các bài tập tăng cường thể lực và sức mạnh với hy vọng U.19 VN có thể chơi ngang ngửa với các đối thủ vượt trội mình về thể hình và thể lực.

(TNO) Trong những ngày tập luyện tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), HLV Guillaume Graechen cho U.19 Việt Nam (VN) luyện các bài tập tăng cường thể lực và sức mạnh với hy vọng U.19 VN có thể chơi ngang ngửa với các đối thủ vượt trội mình về thể hình và thể lực.

>> Nếu chỉ có một Hoàng Anh, một U.19 Việt Nam...
>> U.19 Việt Nam gặp hàng khủng!
>> U.19 Việt Nam yếu thể lực vì chưa biết cách nạp năng lượng

 
HLV Guillaume Graechen đích thân chỉ đạo cho các cầu thủ tập luyện 

Những bài tập rất đa dạng, do đích thân HLV Guillaume Graechen chỉ đạo, đã được các cầu thủ tập luyện rất hứng khởi. Tiền vệ Quang Hải đang hồi phục rất tốt nên đã theo được hết giáo án của ban huấn luyện (BHL) trong buổi tập chiều nay.

Chấn thương của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Tài cũng đã khỏi hoàn toàn giúp BHL yên tâm bởi toàn đội đã lành lặn sau 7 trận mất sức ở Giải U.22 Đông Nam Á tại Brunei.

Chỉ có một trường hợp chấn thương mới là trung vệ Ksor Úc bị đau cổ chân, nhưng chỉ bị nhẹ nên sẽ hồi phục trong một hai ngày tới.

Để giúp cầu thủ bảo đảm thể lực, VFF vừa quyết định tăng cường bác sĩ Đồng Xuân Lâm (HAGL) cho đội tuyển U.19 VN từ nay cho đến hết vòng chung kết U.19 châu Á.

Đây là điều rất cần thiết, bởi trước đây đội tuyển chỉ có một bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương, nên không thể chu toàn hết cho 22 cầu thủ.

Ngày 5.9, đội tuyển sẽ thi đấu trận quan trọng với U.19 Úc lúc 19 giờ. Do mỗi bảng chỉ có 3 đội nên nếu giành chiến thắng trước Úc, U.19 VN sẽ giành quyền vào bán kết.

Minh Trần - Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.