Thắng Cibulkova ở giải Mỹ mở rộng nhưng không có tiền thưởng

27/08/2014 19:47 GMT+7

(TNO) Có ai ngờ chiến thắng gây sốc của tay vợt tuổi teen Catherine Bellis trước hạt giống số 12 Dominika Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng lại khiến cô gái trẻ mới 15 tuổi mất trắng số tiền thưởng hơn 60.000 USD.

(TNO) Có ai ngờ chiến thắng gây sốc của tay vợt tuổi teen Catherine Bellis trước hạt giống số 12 Dominika Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng lại khiến cô gái trẻ mới 15 tuổi mất trắng số tiền thưởng hơn 60.000 USD.

>> Nhóc tì' 15 tuổi Bellis đánh bại Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng
>> Tay vợt người Dominica tạo nên lịch sử ở giải Mỹ mở rộng 2014
>> Chú ong lang thang gây náo loạn giải Mỹ mở rộng

Thắng Cibulkova ở giải Mỹ mở rộng nhưng không có tiền thưởng
Bellis đã có chiến thắng đáng nhớ trong sự nghiệp non trẻ - Ảnh: AFP

Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng lại là sự thật hẳn hỏi. Đó là vì chiếu theo quy định của giải, một tay vợt nghiệp dư tham dự giải Mỹ mở rộng sẽ không được nhận tiền thưởng.

Như vậy, Bellis, tay vợt trẻ tuổi nhất giành được chiến thắng ở giải Mỹ mở rộng từ khi Anna Kournikova làm được điều này vào năm 1996, sẽ không thể nhận số tiền thưởng 60.420 USD cho việc giành quyền vào vòng 2 chỉ vì... là tay vợt nghiệp dư.

Dù vậy, Bellis vẫn không bị ảnh hưởng bởi điều này. "Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện tiền thưởng. Theo đó, tôi cố gắng tập trung vào các trận đấu hơn bất kỳ điều gì, đặc biệt sau mỗi trận đấu", Bellis nói.

Ngoài ra, Bellis cho biết cô cũng chưa vội chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp vì muốn tiếp tục con đường học vấn.

"Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục chơi quần vợt dưới hình thức nghiệp dư để duy trì những sự lựa chọn cho con đường học vấn, trong trường hợp chấp thương hay một điều gì đó xảy ra. Song, tôi vẫn thích được chuyển lên chuyên nghiệp một ngày nào đó", Bellis nói.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.