Barcelona lại đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng

21/08/2014 06:11 GMT+7

(TNO) FIFA vừa ra thông báo rằng Ủy ban khiếu nại của tổ chức này đã bác đơn kháng cáo của Barcelona về việc vi phạm các quy định chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Catalan sẽ không được mua bán cầu thủ trong vòng 2 kỳ chuyển nhượng tới.

(TNO) FIFA vừa ra thông báo rằng Ủy ban khiếu nại của tổ chức này đã bác đơn kháng cáo của Barcelona về việc vi phạm các quy định chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Catalan sẽ không được mua bán cầu thủ trong vòng 2 kỳ chuyển nhượng tới.

>> Suarez ra mắt trong trận Barcelona đại thắng
>> Luis Suarez được tập cùng Barcelona
>> Neymar sẽ thi đấu cho Barcelona vào đầu mùa giải

Barcelona lại đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng
Nếu thất bại trong việc khiếu nại lên CAS, Barcelona sẽ không được mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng - Ảnh: AFP

Hồi đầu năm nay, một cuộc điều tra của FIFA cho thấy Barcelona và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã vi phạm nghiêm trọng quy định chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. Chính vì vậy, vào tháng 3, FIFA đã ra quyết định cấm đội bóng xứ Catalan mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng.

Dù vậy, Barcelona đã khiếu nại quyết định trên và nhờ việc khiếu nại này, họ có thêm thời gian để tăng cường lực lượng trong mùa hè qua. Trong kỳ chuyển nhượng này, Barcelona đã mua Luis Suarez, Ivan Rakitic, Thomas Vermaelen, Jeremey Mathieu và 2 thủ môn Marc-Andre ter Stegen cùng Claudio Bravo.

Tuy nhiên, vào hôm qua, Ủy ban khiếu nại của FIFA đã bác đơn kháng cáo của Barcelona. Điều này cũng đồng nghĩa với việc án phạt hồi tháng 3 sẽ có hiệu lực. Bên cạnh đó, đội bóng này còn phải đóng khoản tiền phạt 400.000 franc Thụy Sỹ (297.000 USD).

Trước diễn biến mới này, phía Barcelona cho biết họ sẽ tiếp tục khiếu nại lên tòa án thể thao quốc tế (CAS).

“Với quyết định từ Ủy ban khiếu nại của FIFA về việc bác bỏ kháng cáo, Barcelona xin thông báo rằng đội bóng sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình bằng việc khiếu nại ra tòa án thể thao quốc tế”, Reuters trích thông báo trên trang web chính thức của Barcelona. 

Trong trường hợp tiếp tục thất bại khi khiếu nại lên CAS, Barcelona sẽ không được thực hiện bất kỳ cuộc chuyển nhượng nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè sắp tới.

Bên cạnh Barcelona, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng phải nhận án phạt khi phải đóng khoản tiền 500.000 franc Thụy Sỹ (330.000 USD). Cơ quan này cũng sẽ phải rà soát lại các quy định chuyển nhượng cho phù hợp với quy định của FIFA.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.