U.19 Việt Nam chỉ còn một con đường

17/08/2014 12:25 GMT+7

(TNO) Đội tuyển U.19 VN đang là đội yếu thế trong cuộc chạy đua vào bán kết Giải U.22 Đông Nam Á - Hassanal Bokiah 2014 khi chỉ có một con đường là phải giành chiến thắng.

(TNO) Đội tuyển U.19 VN đang là đội yếu thế trong cuộc chạy đua vào bán kết Giải U.22 Đông Nam Á - Hassanal Bokiah 2014 khi chỉ có một con đường là phải giành chiến thắng.

>> U.19 VN không dễ thắng Indonesia
>> U.19 VN chơi với đội hình 2
>> Chờ đợi bất ngờ của U.19 VN trước U.19 Tottenham

U.19 VN chỉ còn một con đường
Tuấn Tài (17) sẽ là mũi chủ công của U.19 VN 

Lượt trận cuối bảng B diễn ra hôm qua với kết quả U.21 Malaysia thắng U.21 Singapore 3-0, U.21 Campuchia thắng U.19 Indonesia 2-1.

Như vậy, U.21 Malaysia tạm đứng đầu bảng với 10 điểm, hiệu số +6 (6/0), U.19 Campuchia xếp nhì với 9 điểm, hiệu số +3 (6/3), U.19 VN xếp hạng 3 với 7 điểm, hiệu số +4 (9/5), U.21 Brunei xếp hạng 4 với 7 điểm, hiệu số +3 (8/5).

Theo điều lệ giải, ưu tiên 1 để xếp hạng khi có hơn hai đội cùng điểm số là dựa theo hiệu số bàn thắng bại. Lượt trận cuối bảng B diễn ra các cặp đấu trực tiếp Malaysia gặp Brunei, VN gặp Campuchia nên cả 4 đội đều còn cơ hội vào bán kết, cũng như đều có khả năng bị loại.

Lợi thế về điểm số, nên Malaysia chỉ cần hòa Brunei là giành quyền đi tiếp. Campuchia hòa VN cũng có thể đi tiếp nếu Brunei không thắng được Malaysia.

 U.19 VN chỉ còn một con đường 1
U.19 VN ra sân với đội hình mạnh nhất để thắng U.21 Campuchia

Trong khi đó VN chỉ có một cửa duy nhất là buộc phải thắng Campuchia. Chủ nhà Brunei khó khăn hơn vì họ buộc phải thắng Malaysia với 2 bàn cách biệt.

Với lợi thế của mình, Campuchia có thể chơi cù nhầy để kiếm một điểm, bởi khả năng Brunei thắng Malaysia - đội chưa thủng lưới bàn nào, là rất khó.

Vì thế U.19 VN cần phải nhập cuộc với một tinh thần tốt nhất mới mong giành được quyền kiểm soát thế trận, bởi Campuchia thực chất là đội Olympic + 5 như chủ nhà Brunei.

Xem Campuchia thi đấu, có thể thấy họ rất già rơ trong việc thực hiện ý đồ chiến thuật, vì vậy đây là trận đấu được dự báo khó khăn với U.19 VN.

Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng U.19 VN Guillaume Graechen nói: “Chúng tôi chỉ có một cửa là phải thắng, nhưng không hề gì. Càng khó khăn, các cầu thủ U.19 VN càng thể hiện hết phẩm chất của mình. Trong bóng đá, khi chỉ có một cửa duy nhất, thường sẽ dễ đá hơn, bởi các cầu thủ sẽ quyết tâm cao khi nhập cuộc. Tôi đánh giá cao U.21 Campuchia, nhưng U.19 VN sẽ ghi bàn trong hiệp 1 để sớm giải quyết trận đấu”.

Bài, ảnh: Quang Huy
(từ Brunei)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.