Thủ môn Kiều Trinh vẫn lên tuyển

13/08/2014 03:15 GMT+7

Chiều qua 12.8, Tổng cục TDTT đã phê duyệt danh sách đội tuyển bóng đá nữ VN chuẩn bị cho ASIAD 17. So với lần dự vòng chung kết Asian Cup cách đây 3 tháng, đội tuyển có một vài điểm đáng lưu ý. Trợ lý cho HLV Mai Đức Chung là hai “tân binh” Văn Thị Thanh, Đặng Ngọc Tuấn. Nguyễn Thị Kim Hồng vẫn là trợ lý HLV thủ môn.

Chiều qua 12.8, Tổng cục TDTT đã phê duyệt danh sách đội tuyển bóng đá nữ VN chuẩn bị cho ASIAD 17. So với lần dự vòng chung kết Asian Cup cách đây 3 tháng, đội tuyển có một vài điểm đáng lưu ý. Trợ lý cho HLV Mai Đức Chung là hai “tân binh” Văn Thị Thanh, Đặng Ngọc Tuấn. Nguyễn Thị Kim Hồng vẫn là trợ lý HLV thủ môn.

 Thủ môn Kiều Trinh vẫn là chỗ dựa vững vàng cho tuyển nữ - Ảnh: Khả Hòa
Thủ môn Kiều Trinh vẫn là chỗ dựa vững vàng cho tuyển nữ - Ảnh: Khả Hòa

Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có nhiều cống hiến cho bóng đá nữ VN vẫn được triệu tập lần này, gồm thủ môn Kiều Trinh, Tuyết Mai, trung vệ Ngọc Anh, Hải Hòa, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt, tiền đạo Minh Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương. Bên cạnh đó là những cái tên quen thuộc như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu...

Đội chưa thể có sự cải tổ nhân sự mạnh mẽ bởi theo HLV Mai Đức Chung, chất lượng cầu thủ nữ ở các địa phương chưa cao. Chỉ có vài gương mặt mới như tiền vệ Thái Thị Thảo của Hà Nội hay Nguyễn Thị Mai của Than khoáng sản VN...

Lan Phương

 >> Quốc Anh và Kiều Trinh giành Quả bóng vàng 2012
 >> Quốc Anh và Kiều Trinh giành danh hiệu Quả bóng vàng 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.