CLB Than Quảng Ninh được công ty... vàng tiếp quản

13/08/2014 19:41 GMT+7

(TNO) Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang sẽ tiếp quản CLB Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, tên gọi Than Quảng Ninh (TQN) vẫn được giữ nguyên trong mùa giải 2015.

(TNO) Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang sẽ tiếp quản CLB Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, tên gọi Than Quảng Ninh (TQN) vẫn được giữ nguyên trong mùa giải 2015.

>> Cầu thủ Đồng Nai có dấu hiệu bán độ trong trận đấu với Than Quảng Ninh
>> Than Quảng Ninh chặn đứng Bình Dương
>> Cầu thủ Than Quảng Ninh đình công

 
Tên gọi Than Quảng Ninh (áo xanh) vẫn được giữ nguyên trong mùa giải 2015 - Ảnh: Khả Hòa

Vấn đề trên đã được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở ngành, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang, Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nhất trí trong cuộc họp chiều qua, 12.8.

Vũ Minh Tuấn chắc chắn ở lại TQN

Ông Phạm Thanh Hùng, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Hà Giang vừa cho hay, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chuyển giao TQN cho công ty, Ban Lãnh đạo đội bóng đã trực tiếp thương thảo việc ký hợp đồng mới với đội trưởng Vũ Minh Tuấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thống nhất, sau Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang tiếp quản TQN, ngành than vẫn tiếp tục tài trợ cho TQN mỗi mùa 35 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Ninh tài trợ TQN 10 tỉ đồng.

Tỉnh sẽ bàn giao sân vận động Cẩm Phả và Trung tâm thể thao 2 thuộc P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả cho Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang quản lý theo hình thức “đầu tư công - quản lý tư”.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ cùng Công ty trên kêu gọi thêm các nhà tài trợ cho đội bóng.

Về phía nhà tiếp quản mới của TQN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty khai thác khoáng sản vàng Hà Giang, ông Phạm Thanh Hùng cam kết doanh nghiệp sẽ tài trợ cho TQN nhiều tỷ đồng, riêng ông sẽ làm Chủ tịch CLB TQN mà không cần nhận tiền lương.

Trong suốt mùa giải 2014, ông Phạm Thanh Hùng cũng là “nhà tài trợ kim cương” của TQN với những khoản ủng hộ rất có giá trị. Ông Hùng hiếm khi vắng mặt trong các trận đấu của TQN trên chảo lửa Cẩm Phả.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, việc chuyển đổi mô hình quản lý của TQN là cần thiết và hợp lý nhằm đảm bảo cho Vinacomin cũng như TQN phát triển hơn nữa.

Việc chuyển giao phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF.

Kết thúc V- league 2014, TQN đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng.

V- league 2014 kết thúc, Vinacomin chính thức không quản lý TQN, bàn giao lại cho tỉnh Quảng Ninh.

Đến ngày 10.8, hợp đồng giữa TQN với hầu hết các cầu thủ kết thúc.

Ông Đinh Cao Nghĩa, HLV trưởng TQN thông tin: Các cầu thủ trụ cột của TQN như Huy Cường, Bật Hiếu, Minh Tuấn, Hải Huy... đều nằm trong diện hết hợp đồng, CLB rất muốn ký lại trong mùa giải 2015.

Mùa giải 2015, TQN dự kiến giữ lại khoảng 7, 8 cầu thủ cũ, cùng 4 cầu thủ đội trẻ, số còn lại sẽ không gia hạn hợp đồng.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.