Á quân Isner dễ dàng vào vòng 2 Cincinnati 2014

12/08/2014 13:12 GMT+7

(TNO) Không có nhiều bất ngờ tại vòng 1 giải Cincinnati diễn ra đêm qua và rạng sáng (12.8, giờ VN) khi các tay vợt được đánh giá cao hơn đều có được chiến thắng để đi tiếp. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là trận thắng của tay vợt nước chủ nhà và cũng là á quân John Isner (11) trước Kevin Anderson (Nam Phi, hạng 16 thế giới).

(TNO) Không có nhiều bất ngờ tại vòng 1 giải Cincinnati diễn ra đêm qua và rạng sáng (12.8, giờ VN) khi các tay vợt được đánh giá cao hơn đều có được chiến thắng để đi tiếp. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là trận thắng của tay vợt nước chủ nhà và cũng là á quân John Isner (11) trước Kevin Anderson (Nam Phi, hạng 16 thế giới).

>> Isner bất ngờ bị loại ở vòng 1 Rogers Cup 2014
>> Nadal đấu Isner ở chung kết Cincinnati 2013
>> John Isner gieo sầu cho quần vợt Mỹ

Á quân Isner dễ dàng vào vòng 2 Cincinnati 2014
Những quả giao bóng mạnh mẽ là vũ khí chủ lực của Isner - Ảnh: AFP

Đây chính là trận đấu đáng xem và cũng được đánh giá là rất ngang tài ngang sức nhất của ngày thi đấu này. Bởi Anderson vừa có giải đấu được xem là thành công tại Rogers Cup hồi tuần trước khi lọt đến vào vòng tứ kết và chỉ chịu thua Grigor Dimitrov (Bulgaria, 7).

Trong khi đó, Isner đang là niềm hy vọng duy nhất của nước chủ nhà và cũng mong muốn lấy lại tên tuổi của mình sau khi bất ngờ để thua ngay tại vòng 1 Rogers Cup.

Cả hai tay vợt đều có chiều cao hơn 2 m và đều sở hữu những quả giao bóng rất mạnh mẽ của làng banh nỉ thế giới giới hiện nay. Và trong trận đấu này, Isner đã trội hơn với 15 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp so với 8 của Anderson. Quan trọng hơn là Isner đã có được 2 bàn bẻ giao bóng của Anderson để giành được chiến thắng chung cuộc 2-0 (6/3, 6/4).

Cùng có được chiến thắng ở ngày ra quân còn có Fabio Fognini (Ý, 15), Tommy Robedo (Tây Ban Nha, 16), Gael Monfils (Pháp, hạng 23 thế giới) hay Jerzy Janowicz (Ba Lan, hạng 65 thế giới)…


Cibulkova đang sa sút phong độ - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, á quân Úc mở rộng 2014 và là hạt giống số 11 Dominika Cibulkova (Slovakia) đã tiếp tục thi đấu với phong độ tệ hại và để thua Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, hạng 25 thế giới) sau 2 ván đều với điểm số 3/6. Tại giải Rogers Cup hồi tuần trước, Cibulkova cũng bị loại ngay tại vòng 2 trước tay vợt Heather Watson (Anh).

Trong khi đó, các tay vợt mạnh khác như Ana Ivanovic (Serbia, 9), Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 12), Flavia Pennetta (Ý, 13) hay Samantha Stosur (Úc, hạng 22 thế giới) đều có được chiến thắng để đi tiếp.

Đêm nay và rạng sáng mai (13.8, giờ VN), các hạt giống hàng đầu của nam như Novak Djokovic (1), Stanislas Wawrinka (3) hay đương kim vô địch Rogers Cup Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 12) và Simona Halep (2), Maria Sharapova (5), Victoria Azarenka (10) của nữ sẽ có trận đấu ra quân của mình.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.