Klose chia tay tuyển Đức

11/08/2014 20:26 GMT+7

(TNO) Tay săn bàn hàng đầu tuyển Đức Miroslav Klose đã thông báo kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

(TNO) Tay săn bàn hàng đầu tuyển Đức Miroslav Klose đã thông báo kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

>> Lão tướng' Klose lên đường đến Brazil tạo lịch sử
>> Ro "béo" cầu trời Klose... bị loại khỏi World Cup 2014
>> Klose muốn qua mặt huyền thoại Gerd Mueller

 
Sau khi cùng tuyển Đức lên ngôi tại Brazil, Klose chia tay đội tuyển trên đỉnh cao - Ảnh: AFP

Chưa đầy một tháng sau khi giúp tuyển Đức giành chiến thắng tại World Cup 2014, tiền đạo 36 tuổi đã quyết định chia tay "cỗ xe tăng Đức". Anh là cầu thủ thứ hai sau Philippe Lamp giã từ tuyển Đức trên đỉnh vinh quang.

Trước khi nghỉ hưu, Klose đã kịp ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup (16 bàn). Anh cũng đang giữ kỷ lục quốc gia với 71 bàn thắng ghi trong màu áo tuyển Đức.

"Với chức vô địch thế giới tại Brazil, giấc mơ thời thơ ấu của tôi đã thành sự thật. Thật tự hào và hạnh phúc khi tôi đã có công trong danh hiệu này", Klose nói với trang web chính thức của Hiệp hội bóng đá Đức.

"Tôi đã có một thời gian độc đáo và tuyệt vời với rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng đội tuyển quốc gia."

 
Bàn thắng kỷ lục của Klose trong chiến thắng kỷ lục của Đức trước Brazil - Ảnh: AFP

Klose sinh ra tại Ba Lan nhưng anh chọn khoác áo tuyển Đức vào năm 2001 và kể từ đó đã có mặt trong bốn kỳ World Cup, kỳ nào Klose cũng nổ súng.

Bàn thắng của Klose trong chiến thắng khó tin 7-1 tại trận bán kết trước Brazil đã đưa anh vượt qua Ronaldo để trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup.

 
36 tuổi, tiền đạo Klose vẫn santo hoàn hảo như các cầu thủ trẻ - Ảnh: AFP

Tiền đạo của Lazio là người vì cái chung nhiều hơn: "Sự thành công của đội tuyển luôn là ưu tiên hàng đầu đối với tôi.

Tôi đã đạt được mục tiêu ghi bàn cho đội tuyển quốc gia đồng thời cũng đạt được thành tích cá nhân. Ai cũng biết tôi rất tham vọng.

Công việc của một tiền đạo là ghi bàn chứ không phải là nhăm nhăm đến những kỷ lục. Là một tiền đạo, tôi phải phụ thuộc vào đồng đội vì thế tôi cần nói với họ một lời cảm ơn chân thành".

 
Người đội trưởng tận tụy chăm sóc cho Muller - Ảnh: AFP

Klose đã giã từ đấu trường quốc tế nhưng những bàn thắng của anh không bao giờ mất đi.

Với 137 lần mang băng đội trưởng, Klose chỉ ít hơn Lothar Matthaus về khoản này.

 
Tuyển Đức phải chia tay một cầu thủ mẫu mực - Ảnh: AFP

Ngay cả HLV tuyển Đức Joachim Low cũng dùng những lời có cánh dành cho Klose: "Miro Klose là một ngôi sao quốc tế. Anh ấy là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất mà chúng ta có.

Anh ấy mang bản năng sát thủ, khả năng không chiến, luôn là mối đe dọa đối với các thủ môn. Sự hiểu biết và tinh thần thi đấu không mệt mỏi của anh ấy không ai sánh kịp. Không một cầu thủ nào như thế mà lại khiêm tốn và luôn vì đồng đội như anh ấy".

Thành tích cá nhân của Klose ở đội tuyển quốc gia
World Cup: vô địch 2014, hạng nhì 2002, hạng ba 2006, 2010
Euro: hạng nhì 2008, hạng ba 2012
Chiếc giày bạc World Cup: 2002
Chiếc giày vàng World Cup: 2006
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua các kỳ World Cup với thành tích 16 bàn thắng.
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Đức (71 bàn so với Gerd Müller 68 bàn)
Cầu thủ đầu tiên tham gia 4 trận đấu bán kết World Cup
Cầu thủ duy nhất giành đủ 3 loại huy chương của World Cup (1 vàng, 1 bạc, 2 đồng)
Cầu thủ duy nhất có huy chương ở tất cả các kỳ World Cup tham gia

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.