Bị từ chối vào sân vì không chịu cởi đồ để kiểm tra

07/08/2014 19:05 GMT+7

(TNO) Theo Eurosport, một nữ cổ động viên của Nga đã tố cảnh sát ở thành phố Kazan của Nga, một trong những địa điểm tổ chức World Cup 2018, có hành động xúc phạm cô trong lúc kiểm tra an ninh trước trận đấu giữa Rubin Kazan và Spartak Moscow tại đây.

(TNO) Theo Eurosport, một nữ cổ động viên của Nga đã tố cảnh sát ở thành phố Kazan của Nga, một trong những địa điểm tổ chức World Cup 2018, có hành động xúc phạm cô trong lúc kiểm tra an ninh trước trận đấu giữa Rubin Kazan và Spartak Moscow tại đây.

>> Bạo động ở bóng đá Nga: Fan quá khích tràn xuống sân hành hung cầu thủ
>> Bị phạt nặng, Zenit muốn “tháo chạy” khỏi Bóng đá Nga
>> Bóng đá Nga hoen ố vì nạn bạo lực

 
Stepanova (ảnh nhỏ) bị đòi kiểm tra quá kỹ trước khi vào sân - Ảnh: AFP

Cổ động viên nói trên có tên Ekaterina Stepanova, năm nay 26 tuổi, đã viết trên blog của mình về "sự sỉ nhục" bản thân phải chịu đựng cùng với những CĐV nữ khác từ đến từ Spartak Moscow khi họ bị yêu cầu phải lột đồ để kiểm tra trước khi vào sân theo dõi trận đấu.

Theo lời kể lại của Ekaterina Stepanova, ban đầu cô được cảnh sát yêu cầu khám xét người do bị nghi ngờ có mang bom. Tuy nhiên, CĐV nữ này đã làm dữ và từ chối cách kiểm tra nhạy cảm như vậy. Sau đó, cô được các nhân viên kiểm tra theo cách thông thường là khám giày, áo và găng tay.

Nhưng ở điểm kiểm tra an ninh tiếp theo, Ekaterina bị từ chối không được phép vào sân vận động và phải tiến hành việc kiểm tra kỹ lưỡng bằng cách cởi sạch đồ. "Tôi đã thấy những cô gái khác bị buộc phải lột đồ, và thậm chí cởi cả đồ lót",  Ekaterina Stepanova viết trên blog của mình sau sự cố nói trên.

Ngoài ra, Ekaterina còn nói thêm chính những người kiểm tra ở đây là các nam cảnh sát chứ không phải nữ. Thông qua bài viết trên blog của mình, Ekaterina đã kêu gọi mọi người hãy cùng nhau tìm công lý cho bản thân, bởi cách thức như trên không khác nào một sự “sỉ nhục” với các CĐV nữ.

Được biết, vụ việc này đã được trình báo lên thư ký Alexander Meitin của Giải bóng đá Nga. Tuy nhiên, giới chức tại thành phố Kazan khẳng định họ không làm gì sai, đồng thời gửi lời cảnh báo đến các CĐV khác có thể bị kiểm tra bằng cách lột đồ trong tương lai. Động thái này hòng siết chặt kiểm tra an ninh để tránh những lo ngại về khủng bố.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.