Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung

01/08/2014 16:58 GMT+7

(TNO) Sáng 1.8, khởi đầu cho Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng hàng trăm võ sư, võ sinh các đoàn trong nước và quốc tế đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đại Hoàng đế Quang Trung, Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế trời đất đất tại huyện Tây Sơn (Bình Định).

(TNO) Sáng 1.8, khởi đầu cho Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng hàng trăm võ sư, võ sinh các đoàn trong nước và quốc tế đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đại Hoàng đế Quang Trung, Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế trời đất đất tại huyện Tây Sơn (Bình Định).

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 1
Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, tỉnh Bình Định và các võ sư, võ sinh dâng hoa tại Tượng đại Hoàng đế Quang Trung

Hầu hết các võ sư, võ sinh nước ngoài đều thể hiện thái độ rất thành kính trước anh linh Hoàng đế Quang Trung, người được nhiều môn phái xem là sư tổ của nên võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định lần này có có 55 đoàn võ thuật quốc tế và 30 đoàn võ thuật trong nước (tổng cộng khoảng 1000 võ sư, võ sinh) tham gia. Trong đó có 2 môn phái: Sơn Long quyền thuật (ở Pháp, Thụy Sĩ) và Bình Định Sa Long cương (ở Pháp, Ý) đã có 5 lần liên tiếp tham dự liên hoan.

Sơn Long quyền thuật do cố võ sư Nguyễn Đức Mộc (1913-2009), sống ở Paris, thành lập vào năm 1945 tại Pháp. Hiện môn phái này có khoảng 10.000 võ sư, võ sinh ở các nước Pháp, Thụy Sỹ, Áo, Burkina Faso, Algeria... do võ sư Olivier Barbey (Thụy Sĩ), đại đệ tử võ sư Nguyễn Đức Mộc, làm chưởng môn. Tại liên hoan này, võ sư Olivier Barbey cùng 110 võ sư, võ sinh Sơn Long quyền thuật tham dự.

Bình Định Sa Long cương vốn có nguồn gốc từ Bình Định được truyền bá qua các nước Pháp, Ý, Canada sau năm 1975. Hiện môn phái này đang có khoảng 3.000 võ sư, võ sinh thuộc 10 chi nhánh ở nước Pháp và nước Ý do võ sư Biondo Ruggero (Ý) làm chưởng môn. Bình Định Sa Long Cương dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định

Theo kế hoạch, 20 giờ tối nay, Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5- Bình Định 2014 với chủ đề Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam sẽ khai mạc tại Quảng trường đường Trường Chinh và Nguyễn Tất Thành ở thành phố Quy Nhơn.

Chương trình lễ khai mạc gồm: Nghi lễ khai mạc, Nghi lễ tôn vinh nghiệp tổ và các chương trình nghệ thuật như: Âm vang hào khí Việt Nam, Hào khí Tây Sơn, Trống trận Tây Sơn và võ cổ truyền, Múa hát bả trạo...

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 2
Đoàn võ sư, võ sinh vào dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 3
Võ sư Đồng Văn Hùng, người sáng lập môn phái Tráng Sĩ đạo tại Bỉ (năm 1980) và các đệ tử dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 4
Các võ sư, võ sinh nước ngoài nghiêng mình thành kính trước anh linh những người Anh hùng áo vải Tây Sơn

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 5
Đoàn võ thuật Bình Định Sa Long Cương

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 6
Võ sư Olivier Barbey cùng  võ sư, võ sinh Sơn Long quyền thuật dâng hương tại Đàn tế trời đất

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 7
Vợ chồng võ sư Olivier Barbey và Sarah Barbey

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 8
Võ sư Biondo Ruggero, Chưởng môn Bình Định Sa Long Cương tại Pháp và Ý

Hàng trăm võ sư, võ sinh dâng hương Hoàng đế Quang Trung 9
Hai võ sư Bình Định Sa Long Cương biểu diễn võ thuật tại Đàn tế trời đất

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.