FA cấm tiệt cầu thủ cá độ bóng đá

01/08/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), mọi cầu thủ, HLV, nhân viên các CLB và trọng tài đang làm việc tại Anh sẽ không được đặt cược vào bất kỳ trận đấu nào ở mọi giải đấu trên toàn thế giới.

(TNO) Theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), mọi cầu thủ, HLV, nhân viên các CLB và trọng tài đang làm việc tại Anh sẽ không được đặt cược vào bất kỳ trận đấu nào ở mọi giải đấu trên toàn thế giới.

>> Giải Úc mở rộng 2014: 1 người bị bắt vì cá độ
>> Các VĐV cũng cá độ ở Olympic 2012
>> Premier League bị điều tra vì nghi án cá độ

FA cấm tiệt cầu thủ cá độ bóng đá
Tổng thư ký FA Alex Horne - Ảnh: AFP

Trước đây, theo quy định cũ, cầu thủ chỉ bị cấm tham gia cá cược các trận đấu thuộc giải đấu mà CLB của họ tham dự.

Ở mùa giải vừa qua, một số cầu thủ đã bị bắt sau khi bị cáo buộc dàn xếp tỷ số ở các giải đấu bán chuyên nghiệp tại Anh. Cũng chính vì vấn đề này mà FA quyết định siết chặt quy định.

"Chúng ta đã rất tự hào về tính trung thực của các giải đấu bóng đá tại Anh. Điều quan trọng là mọi người tiếp tục tin vào sự trung thực đó.

Đã có một vài trường hợp bị khởi tố vì liên quan đến vấn đề dàn xếp tỷ số và chúng tôi không muốn chứng kiến thêm nữa. Qua việc ban hành quy định mới, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rất đơn giản, đó là: đã là cầu thủ thì bạn không thể cá cược bóng đá", ông Alex Horne, tổng thư ký FA nói trên Eurosport.

Theo quy định mới, những đối tượng bị cấm không được đặt cược dưới mọi hình thức. Những người này cũng không được "mách nước" cho người khác đặt cược thay cho mình. Quy định mới được áp dụng đối với tất cả 8 giải đấu tại Anh.

Với quy định mới này, FA hy vọng sẽ đẩy lùi được vấn nạn dàn xếp tỷ số. Hồi năm ngoái, một cầu thủ trẻ của Tottenham là Andros Townsend đã bị cấm thi đấu 1 tháng vì đặt cược vào giải đấu mà anh tham dự. Cũng vì án phạt này mà Townsend đã không thể dự giải U.21 châu Âu cùng tuyển Anh.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.