Thanh Phúc được trao lại HCV SEA Games 27

30/04/2014 03:00 GMT+7

Nguyễn Thị Thanh Phúc - HCB nội dung đi bộ nữ tại SEA Games 27 đã được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (ĐNA) quyết định đôn lên thành HCV vì đối thủ của cô vừa bị phát hiện dính doping và với thành tích 1 giờ 37 phút 8 giây, Thanh Phúc cũng phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Thị Thanh Phúc - HCB nội dung đi bộ nữ tại SEA Games 27 đã được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (ĐNA) quyết định đôn lên thành HCV vì đối thủ của cô vừa bị phát hiện dính doping và với thành tích 1 giờ 37 phút 8 giây, Thanh Phúc cũng phá kỷ lục SEA Games.

>> Thanh Phúc bỏ giải châu Á
>> Chị em Thanh Phúc tỏa sáng
>> Thanh Phúc lại phá kỷ lục đi bộ

 
Nguyễn Thị Thanh Phúc tại SEA Games 27 - Ảnh: Khả Hòa

Trong cuộc họp tại Singapore ngày 29.4, Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping của Liên đoàn Thể thao ĐNA đã công bố danh sách các VĐV sử dụng doping tại SEA Games 27. Trong đó có môn thể hình, bơi, điền kinh và VĐV của Myanmar Saw Nar Lar, người đã được trọng tài thiên vị suốt chặng đua đi bộ 20 km nữ (vừa đi vừa chạy) đã buộc phải trả lại tấm HCV mà cô này không xứng đáng có được.

Khi đó, ĐKVĐ SEA Games 26 Nguyễn Thị Thanh Phúc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đã bật khóc tức tưởi khi về đích với vị trí thứ 2 vì bị xử ép. HLV Trần Anh Hiệp và Thanh Phúc đã phát biểu vào hôm qua khi Thanh Niên báo tin: “Quả thật quá bất ngờ và chúng tôi cảm thấy rất vui. Sự thật đã được sáng tỏ và tấm HCV của Phúc sẽ càng là động lực để Phúc chuẩn bị thật tốt cho ASIAD 17 với chỉ tiêu tranh chấp HCĐ”.

Cũng hôm qua, Liên đoàn Thể thao ĐNA đã chọn VN là nước chủ nhà của SEA Games 31 năm 2021. 

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.