Ông Lê Hùng Dũng trúng cử chủ tịch VFF

25/03/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Với 60/62 phiếu bầu, ông Lê Hùng Dũng, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 6, chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Eximbank đã trúng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 7.

(TNO) Với 60/62 phiếu bầu, ông Lê Hùng Dũng, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 6, chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Eximbank đã trúng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 7.

>> VFF bớt nói tăng làm
>> Ông Lê Hùng Dũng sáng giá nhất cho chức chủ tịch VFF
>> Chốt việc bầu các chức danh chính VFF

 
Ông Lê Hùng Dũng giữ chức chủ tịch VFF khóa 7 - Ảnh: Minh Tú

Thẳng thắn, tâm huyết, thực tế, trong bài phát biểu của mình tại đại hội, ông Lê Hùng Dũng đã chỉ ra những yếu kém của bóng đá VN suốt thời gian dài qua và vạch ra những chiến lược để thay đổi toàn diện nền bóng đá VN.

Thừa nhận thực chất bóng đá VN đang là quá độ từ bóng đá bao cấp sang bóng đá thị trường, mang danh bóng đá chuyên nghiệp, ông Dũng cũng bắt bệnh cho bóng đá nước nhà.

"Bóng đá ở ta còn nhiều bất cập, nhà nước chậm hợp thức việc cá cược bóng đá, gây thất thu cho nhà nước, việc cá cược “chui” vẫn diễn ra như cơm bữa. Trong khi đó, bóng đá nước nhà vẫn khó khăn cực nhiều về kinh phí hoạt động, các CLB dựa chủ yếu vào nhà tài trợ, năm nào nhà tài trợ làm ăn được thì CLB được nhờ, nhà tài trợ khó khăn thì lãnh đạo và các thành viên CLB chạy khắp nơi. Bản thân chúng tôi cũng chạy bạc mặt để giúp anh em”, tân chủ tịch VFF phát biểu.

Bóng đá nước nhà vẫn khó khăn cực nhiều về kinh phí hoạt động, các CLB dựa chủ yếu vào nhà tài trợ, năm nào nhà tài trợ làm ăn được thì CLB được nhờ, nhà tài trợ khó khăn thì lãnh đạo và các thành viên CLB chạy khắp nơi
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
Những người đứng đầu VFF như ông Dũng cảm thấy hết sức vui mừng, thấy tương lai của bóng đá nước nhà khi thấy những khán đài đầy ắp khán giả như sân Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh... Để kéo khán giả đến sân đông, theo ông Dũng, chỉ có một cách, bóng đá phải đẹp và hiệu quả. Đẹp phải có hiệu quả thì mới có người xem, hiệu quả mà không đẹp thì lại nhiều tiêu cực, bạo lực.

Để làm được cả hai tiêu chí này, ông Dũng chỉ ra những nhiệm vụ ngay trước mắt cần phải giải quyết trong 1, 2 năm tới.

Thứ nhất, đảm bảo trọng tài phải có chất lượng, công tâm. Đầu mùa giải 2014, VFF không phân công các trọng tài có vấn đề. Nếu thiếu trọng tài sẽ mạnh dạn đưa các trọng tài trẻ, hoặc liên kết với các trọng tài trong khu vực, lập lại kỷ cương sân cỏ. Các CLB hay hơn, may mắn hơn sẽ chiến thắng, như vậy nền bóng đá chuyên nghiệp của ta tốt hơn, khán giả đến sân đông, nâng cao bản quyền truyền hình.

Công tác giám sát sẽ tương tự. VFF sẽ cho lắp thêm các camera tại các sân, từ đây sẽ có cơ sở phạt nguội các trọng tài, cầu thủ, trả lại sự hay, cao thượng cho bóng đá nước nhà.

Chuẩn bị cho Suzuki Cup 2014, ông Lê Hùng Dũng đề nghị thẳng nên chọn Nhật Bản làm đối tác huấn luyện vì Nhật Bản có nền bóng đá phát triển nhất trong khu vực, mối quan hệ của VN và Nhật Bản chưa lúc nào tốt như bây giờ.

Điều này cũng tránh đi tiền lệ từng rất quen thuộc của bóng đá VN từ trước đến nay, ông Dũng nói: "Thường thuê HLV ngoại, gần đầy là nội, mỗi HLV theo một trường phải khác nhau, thắng thì tung hô HLV, thua thì lãnh đạo Liên đoàn bị nói tơi bời”.

 
Quang cảnh buổi bỏ phiếu - Ảnh: Thúy Hằng

VPF có một trưởng giải người Nhật, VFF cũng sẽ đề nghị Nhật Bản chọn một HLV cho tuyển VN trước Suzuki Cup, mốc thời gian ông Dũng đề nghị là trong tháng 4.2014 tới đây.

Nói về công tác đào tạo trẻ, chủ tịch VFF khóa 7 cho rằng nếu chúng ta chọn cầu thủ tiên tiến đào tạo bài bản ngay từ đầu, sau 7- 8 năm sẽ có nòng cốt tốt cho V-League.

“Chúng ta không lạc quan tếu cũng không bi quan, chưa bao giờ chúng ta có lứa cầu thủ tốt, bài bản như bây giờ”, ông Lê Hùng Dũng nói về thành công tuyển U.19 quốc gia.

Do đó, ông Dũng cho hay nhiệm vụ của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thời gian tới cũng sẽ được đẩy mạnh lên, VFF sẽ nghiên cứu để trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đào tạo nguồn nhân lực cho các CLB. Bóng đá VN đang có mối quan hệ rất tốt với AFF, AFC, FIFA. Đây là lợi thế để nâng cao vị thế của bóng đá VN trên trường Quốc tế thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể ông Lê Hùng Dũng đặt ra trong năm 2014 cho bóng đá VN: Vô địch Cup bóng đá châu Á, giành suất vào chung kết bóng đá nữ thế giới; U19 VN vào chung kết vô địch châu Á; Chọn được HLV cho tuyển QG trong tháng 4 để chuẩn bị cho Suzuki Cup.

Tiểu sử của ông Lê Hùng Dũng

Họ tên đang dùng: Lê Hùng Dũng

Họ tên khai sinh: Nguyễn Hùng Dũng

Sinh ngày 11.1.1954, tại xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ngày vào Đoàn 19.5.1969

Ngày vào Đảng 09.1.1972

Thời gian hoạt động cách mạng: tháng 10.1965

1965-1970: Trinh sát biệt động Long Xuyên

1970-1972: Chuyển sang hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên An Giang, chủ tịch tổng đoàn học sinh An Giang. Chủ tịch tổng đoàn học sinh miền Tây. Phó chủ tịch tổng đoàn học sinh Việt Nam.

Tháng 6.1972: Bị lộ phải vào vùng giải phóng

1973: Đại diện thanh niên tỉnh Long Châu Hà dự đại hội Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh sau thắng lợi Mỹ. Một trong những đại biểu trẻ nhất đại hội và được chọn để báo cáo điển hình về phong trào học sinh thanh niên các đô thị Miền Nam.

1974: Cán bộ ban cán sự thanh niên- sinh viên- học sinh Long Xuyên

1975: Thường vụ thị đoàn Long Xuyên

1976-1978: Học viên trường Đoàn Trung ương, khóa 2

1979: Cán bộ ban Quốc tế trung ương Đoàn

1980- 1982: Học Anh văn tại Tiệp Khắc

1982-1985: Cán bộ ban Kinh tế- Tài chính Trung ương Đoàn

1985-1989: Cán bộ trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam

1989-2003: Giám đốc trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam

2003- 2013: Chủ tịch HĐQT (nay là hội đồng thành viên) SJC

2006-2013: Phó chủ tịch VFF

12.2013: Quyền chủ tịch VFF

2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT EximBank

25.3.2014: Chủ tịch VFF

* Đại hội đã diễn ra trang trọng, không kém phần khẩn trương với phần phát biểu khai mạc của quyền chủ tịch VFF khóa 6 Lê Hùng Dũng, báo cáo tổng kết khóa 6 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động khóa 7 của Tổng thư ký Ngô Lê Bằng, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH) VFF của phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, báo cáo công tác tài chính tiếp thu và vận động tài trợ khóa 6, báo cáo kiểm toán khóa 6 và phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Tuấn Anh.

 
Bỏ phiếu tại Đại hội - Ảnh: Thúy Hằng

Vào phút chót trước giờ bỏ phiếu, ông Lê Văn Thành, ủy viên Ban chấp hành khóa 6, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Động Lực, ứng viên vào chức phó chủ tịch tài chính, ủy viên BCH đã xin rút khỏi danh sách ứng cử viên vì cho rằng ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), chủ tịch CLB HAGL là người hoàn toàn có nhiều điều kiện thuận lợi nhất.

“Anh Đức ở vị trí này là tốt nhất, có lợi nhất cho bóng đá VN. Rất mong tiếp tục ứng cử vào BCH để giúp việc cho anh Dũng và anh Đức ở vị trí này”, ông Lê Văn Thành nói.

* Chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đề nghị VFF phải tìm ra giải pháp, khắc phục hạn chế, yếu kém, vực dậy tinh thần, đồng tâm hành động để lấy lại niềm tin của người hâm mộ đối với bóng đá VN.

Ông khẳng định: “Trình độ chuyên môn của các đội tuyển bóng đá quốc gia, đặc biệt là bóng đá nam chưa đáp ứng được mong muốn và kỳ vọng của xã hội.

Mô hình quản lý, điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp còn nhiều bất cập, chưa đạt được hiệu quả cao. VFF còn lúng túng trong điều hành, định hướng phát triển bóng đá thiếu sự dài hơi. Giữa VFF và VPF còn có sự chồng chéo. Bộ máy lãnh đạo VFF chưa thực sự mạnh.

Công tác đào tạo lực lượng trẻ kế cận ở nhiều nơi còn chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức. Sự sa sút của bóng đá VN, trong đó có phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và của VFF”.

* Đánh dấu x là không hợp lệ

Ban bầu cử công bố 62 phiếu thu về có 13 phiếu không hợp lệ và giải thích lý do là vì phiếu đó không đánh chữ v cho người được bầu mà đánh chữ x.

Khán phòng rộ lên phản đối và đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội và các đại biểu thống nhất phiếu đánh dấu v hay x đều "bình đẳng" như nhau là hợp lệ.

* Tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 7 diễn ra sáng 25.3, đại diện AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã trao kỷ niệm chương cống hiến ngôi sao bạc và đồng cho 18 cá nhân của VFF.

Ba kỷ niệm chương cống hiến ngôi sao bạc được trao cho các ông Nguyễn Nam Hùng, Phạm Ngọc Viễn và Phạm Văn Quang.

Trong khi đó, 15 kỷ niệm chương cống hiến ngôi sao đồng được trao cho tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cùng các ông Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú, Nguyễn Hưng Thái, Dương Vũ Lâm, Phạm Văn Hùng, Dương Nghiệp Khôi, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Huy Hinh, Lê Văn Thành, Phạm Quang, Nguyễn Hải Hường, Nguyễn Hữu Bàng, Trần Thu Đông, Phạm Phú Hùng.

Ngoài ra, tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 7, VFF cũng tiến hành trao kỷ niệm chương VFF cho 25 cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho bóng đá Việt Nam trong những năm qua.

Thúy Hằng - Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.