Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games và Quý Phước đã có Vàng

16/12/2013 08:56 GMT+7

(TNO) Ánh Viên và Quý Phước đã đem về cho bơi Việt Nam 2 tấm HCV quý giá sau ngày hôm qua thi đấu không thành công. Tính đến 21 giờ tối 16.12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 42 HCV, 36 HCB và 43 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

(TNO) Ánh Viên và Quý Phước đã đem về cho bơi Việt Nam 2 tấm HCV quý giá sau ngày hôm qua thi đấu không thành công. Tính đến 21 giờ tối 16.12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 42 HCV, 36 HCB và 43 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. 

>> Phạm Thị Bình - Thắng bệnh tim, chinh phục HCV
>> Chay lạc đường vẫn có vàng
>> Bài học từ thất bại của Hoàng Quý Phước

 19 giờ 45

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Huỳnh Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện và Trần Duy Khôi đã về thứ 5/6 nội dung thi đấu cuối cùng hôm nay (4x100m hỗn hợp nam) với thành tích 3 phút 50 giây 81. Đội Indonesia về đầu với thời gian 3 phút 41 giây 65. 

 

 19 giờ 40

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Ánh Viên đã thi đấu không thành công ở nội dung 200 m bơi bướm khi chỉ về thứ 6 với thành tích 2 phút 20 giây 73. Nguyễn Thị Kim Tuyến về thứ 5 với thành tích 2 phút 16 giây 32. HLV thuộc về Kittiya của Thái Lan với thời gian 2 phút 13 giây 83.

 

 19 giờ 9

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Phan Lâm Yên (2 phút 07 giây 71) và Phan Gia Mẫn (2 phút 10 giây 17) cùng thất bại ở nội dung 200 m bướm nam.

Về nhất là kình ngư người Philippines với thành tích 1 phút 59 giây 64.

 

 19 giờ 5

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Trần Tâm Nguyện chỉ về thứ 6 ở nội dung 50 m tự do nữ với thành tích 27 giây 18. Về nhất và đồng thời phá kỷ lục SEA Games là VĐV Thái Lan (25 giây 69).

 

 18 giờ 45

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã có tấm HCV đầu tiên sau khi về nhất nội dung 200 m tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 54.

Về nhì là VĐV Henry Bego của Malaysia với thành tích 1 phút 51 giây 10.

 

 18 giờ 40

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đem về tấm HCV đầu tiên cho môn bơi ngày hôm nay - ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ với thời gian 4 phút, 46 giây 16. Thành tích này đã đưa Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 4 phút 50 giây 88. 

Về nhì là VĐV Dewi của Indonesia với thành tích 4 phút 59 giây 49.

 

 18 giờ

18 giờ 30 tối nay sẽ diễn ra vòng chung kết các nội dung ở môn bơi của Nguyễn Thị Kim Tuyến và Ánh Viên (200 m bướm nữ), Phan Lâm Yến và Phan Gia Mẫn (200 m bướm nam), Hoàng Quý Phước (200m tự do nam) và Trần Tâm Nguyện (50m tự do nữ). 

Ngoài nội dung 200 m bướm nữ, Ánh Viên cũng thi chung kết nội dung 400 m hỗn hợp nữ.

 

 16 giờ

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

4 VĐV nữ Việt Nam gồm Vũ Thị Hương (ảnh), Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên đã mang về 1 tấm HCB ở nội dung chạy 4 x 100m tiếp sức nữ. Đội về nhất là Thái Lan.

Thành tích của đội VN là 44 giây 99, còn của Thái Lan là 44 giây 42.

 

 15 giờ 20

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Bi sắt đôi nam nữ Việt Nam đã xuất sắc thắng Campuchia và Lào.

Ở môn bi sắc - nội dung đôi nam nữ, có 6 đội tham dự và như vậy VN sẽ còn đấu với 3 đối thủ khác gồm Malaysia, Thái Lan và Myanmar.

 
 14 giờ 40

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại 0-3 trước Thái Lan với các tỷ số 18-25, 16-25 và 22-25 sau trận đấu kéo dài 1 tiếng 12 phút.

Tại SEA Games 27 có 5 đội dự tranh, thi đấu vòng tròn một lượt rồi chọn ra hai đội có điểm số cao nhất vào chung kết.

 

 13 giờ 45

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Lực sĩ Trần Văn Hòa, hạng 94 kg vừa giành HCB môn cử tạ với tổng cử là 345 kg (cử giật 157 kg, cử đẩy 188 kg). VĐV đoạt HCV là người Thái Lan. 

 

 12 giờ 45

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đội rowing VN với 4 VĐV Đình Huy, Thanh Bình, Minh Chính và Văn Linh đã giành tấm HCB nội dung thuyền 4 nam. HCV thuộc về Indonesia. 

Thành tích của đội VN là 6 phút 51 giây 51. Về nhất là Indonesia với thời gian 6 phút 49 giây 48. Thái Lan về thứ ba sau 6 phút 52 giây 19.

 

 12 giờ 35

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Thành Tâm đã qua mặt đội Thái Lan để vô địch nội dung đồng đội tính giờ - giành HCV. Một chiến thắng ngọt ngào bởi 2 năm trước chúng ta để thua phút cuối.

Đội xếp thứ 3 và giành HCĐ là Indonesia.

 

 12 giờ 14

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cùng về thứ 3 như Lào và cùng đoạt HCĐ sau Thái Lan (HCV) và Myanmar (HCB).

 

 12 giờ 5

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đội nữ hạng nhẹ rowing 1 chèo với Lê Thị An và Trần Thị Sâm đã đoạt HCV sau khi về đích trước 2 VĐV của chủ nhà Myanmar.

Thành tích của đội VN là 8 phút 02 giây 96, còn của Myanmar là 8 phút 12 giây 41, Indonesia về thứ 3 với thời gian 8 phút 34 giây 73.

 

 11 giờ 40

 Nhà báo Quang Tuyến và phóng viên Tân Lam thông tin:

Cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã vượt qua đối thủ của Thái Lan Chatachot để giành tấm HCV quý giá ở môn bắn cung - nội dung cung 3 dây.

Thành tích ở chung kết, Cương đã thắng đối thủ Thái Lan với điểm số 138-136, ở bán kết thắng đối thủ của Philippines 146-145, tứ kết thắng Indonesia 143-141.

 

 11 giờ 15

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đôi nữ hạng nhẹ 2 chèo với Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài chỉ giành được HCB (với thành tích 7 phút 47 giây 92) khi về sau 2 VĐV của Indonesia (7 phút 46 giây 42). Về thứ 3 là 2 VĐV của Myanmar.

 

 10 giờ 55

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Nội dung đồng đội tính giờ, 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm, Thành Tâm gặp sự cố khi đi lộn đường sau khi xuất phát. Đây là nội dung đặt kỳ vọng vàng, hiện các tay đua VN đang ra sức rượt đuổi các đội. Vẫn còn hy vọng... 

 

 10 giờ 47

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đặng Văn Tuấn về cuối ở nội dung đơn nam hạng nhẹ 2 chèo - môn rowing.

 

 10 giờ 45

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Rowing chuẩn bị bước vào cuộc thi chung kết 4 nội dung. Việt Nam hy vọng sẽ có HCV ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ 1 chèo với Lê Thị An và Trần Thị Sâm. 

 

 10 giờ

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Ánh Viên đã về nhất nội dung bơi 200 m bướm nữ, còn Nguyễn Thị Kim Tuyến về thứ 6 và đều lọt vào chung kết. Ngoài ra, Ánh Viên cũng vào thẳng chung kết nội dung 200 m tự do nữ.

Phan Lâm Yến và Phan Gia Mẫn cùng xếp thứ 3 và 4 ở vòng loại nội dung bơi 200 m bướm nam. Cả 2 sẽ vào thi chung kết diễn ra vào tối nay.

 

 9 giờ 48

Phóng viên Tân Lam và Hoàng Quỳnh thông tin:


VIDEO Phạm Thị Bình về nhất cuộc thi marathon nữ

VĐV Phạm Thị Bình đã đem về tấm HCV ở môn điền kinh - marathon nữ. Thành tích của Bình là 2 giờ 45 phút 34 giây, người về nhì là Myint Aye (Myanmar) với thời gian 2 giờ 46 phút 07 giây.

Thành tích của Phạm Thị Bình đã phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục cũ cũng của Bình là 2 giờ 47 phút 24 giây.

Phạm Thị Bình sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Là con thứ 5 trong một gia đình có đến 7 anh chị em, ngay từ nhỏ Bình đã phải sớm lăn lộn vào cuộc sống mưu sinh. Mảnh đất có điều kiện khắc nghiệt này đã hun đúc cho Bình một quyết tâm, ý chí sắt đá giúp cô vững bước trên đường chạy về sau.

Tháng 9.2010, một biến cố lớn tưởng chừng đã cướp đi sự nghiệp của Phạm Thị Bình. Trong một lần đi khám sức khỏe để làm thủ tục nhập học tại Đại học TDTT Đà Nẵng, Bình bị phát hiện gặp vấn đề ở tim.

Sau khi được khám kỹ càng tại bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng, Bình được chẩn đoán bị hở lỗ thông liên nhĩ, cần phải tiểu phẫu nếu không sẽ không thể thi đấu, đồng thời nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, bệnh tật đã không đánh gục được Bình mà trái lại còn giúp cô trở lại đường chạy mạnh mẽ hơn, thành công hơn.

Tại giải vô địch châu Á năm 2011 trên đất Thái Lan, Bình bất ngờ đoạt HCĐ. 6 tháng sau, ở SEA Games 26 cô gái sinh năm 1989 còn gây thêm địa chấn bằng chiếc HCB ở nội dung 10.000 m  và HCĐ ở nội dung marathon.

 

 9 giờ 45

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Hoàng Quý Phước đã lọt vào chung kết nội dung bơi 200m tự do nam. Còn Phạm Thanh Nguyện bị loại do về vị trí thứ 9. 

Ở nữ, Trần Tâm Nguyện đã giành quyền vào chung kết nội dung 50 m tự do nữ sau khi xếp thứ 6.

 

Điền kinh: Marathon nam nữ, 4 x 100 m nam, nữ, 7 môn phối hợp nữ, nhảy sào nam và ném lao nữ.

Xe đạp: 100 km đồng đội nam tính giờ.

Golf: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân (vòng 2 và 3 nam).

Petanque: Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thị Thy (bắn bi đơn nam, nữ kỹ thuật) và vòng loại đôi nam nữ phối hợp (Võ Tân Xuân - Cao Thanh Lan Anh).

Rowing: Chung kết nhóm A (8 giờ).

Cầu mây: Nữ VN gặp Myanmar (9 giờ).

Bắn súng: 25 m súng ngắn bắn nhanh (nữ).

Bơi lội: Hoàng Quý Phước, Phạm Thành Nguyên (200 m tự do nam), Nguyễn Thị Kim Tuyến (50 m tự do nữ), Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Ánh Viên (50 m tự do, 200 m bướm nữ), Trần Duy Khôi (400 m hỗn hợp nam) (vòng loại 9 giờ, chung kết 18 giờ).

Cử tạ: 69 kg nữ và 94 kg nam.

 Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 16.12

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.