Vé xem World Cup 2014 đắt như tôm tươi

12/11/2013 16:43 GMT+7

(TNO) Theo Associated Press, gần 230.000 vé xem World Cup 2014 tại Brazil đã được mua hết hôm 11.11, chỉ 7 giờ sau khi được bán ra giai đoạn 2 trên website chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA.

(TNO) Theo Associated Press, gần 230.000 vé xem World Cup 2014 tại Brazil đã được mua hết hôm 11.11, chỉ 7 giờ sau khi được bán ra giai đoạn 2 trên website chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA.

>> FIFA công bố giá vé World Cup 2014
>> 500.000 CĐV Dortmund đăng ký vé chung kết Champions League
>> Căng thẳng chuyện vé xem chung kết Champions League 2013

Vé xem World Cup 2014 đắt hàng như tôm tươi
Rất nhiều người muốn có trong tay một tấm vé xem các trận đấu World Cup -
Ảnh: FIFA.com

Theo FIFA, đợt bán ra này có hiệu quả cao hơn lần đầu và thể hiện sự quan tâm cực kỳ ấn tượng của người hâm mộ đối với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Tổng số vé được phân phối theo phương thức bốc thăm ngẫu nhiên ở đợt 1 lên đến gần 890.000 vé.

Tại World Cup vào năm tới (lần đầu tiên được tổ chức ở Brazil kể từ 1950), đã có hơn 6,2 triệu vé được đặt mua. Con số này gần gấp đôi so với tổng số vé sẵn có và chỉ có 1,1 triệu vé được tung ra ở các đợt mở bán đầu tiên.

Trong giai đoạn 2, các vé xem những trận đinh không được bán ra, trong đó có trận khai mạc ở Sao Paulo, trận chung kết vào ngày 13.7 tại sân Maracana ở Rio de Janeiro, 2 trận bán kết và tất cả các trận vòng bảng của đội chủ nhà Brazil.

Vé sẽ được bán thêm vào ngày 8.12, sau khi bốc thăm xác định địa điểm lẫn thời gian thi đấu của 32 đội bóng lọt vào vòng chung kết. FIFA cho biết, sau đó khoảng 8% lượng vé sẽ dành bán riêng cho cổ động viên của những đội bóng thi đấu các trận vòng 1.

Cũng theo FIFA, khoảng 62% lượng vé thuộc về người Brazil và hầu hết lượng vé bán ra ở thị trường quốc tế chảy về Mỹ, Úc, Anh và Argentina.

Cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới cho biết website của họ đã thu hút được 3,6 triệu lượt xem hôm 11.11, khiến mọi người phải chờ đến 45 phút mới có thể vào được trang bán vé.

Giám đốc tiếp thị của FIFA là Thierry Weil cho biết: “Số lượng lớn người muốn mua vé khiến nhiều người khác phải chờ nhưng nhìn chung hệ thống mạng vẫn hoạt động tốt”.

Theo qui định của FIFA, mỗi người có thể đặt mua đến 4 vé cho tối đa 7 trận trong tổng cộng 64 trận đấu.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.