Xôn xao vụ 70% cầu thủ tại U.17 World Cup 2013 gian lận tuổi

22/10/2013 15:18 GMT+7

(TNO) Giải U.17 World Cup 2013 diễn ra tại U.A.E đang gây sự chú ý của dư luận khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 22.10 đáp trả về vụ HLV Rached Albedwawi của đội chủ nhà bất ngờ cáo buộc rằng hầu hết cầu thủ tham dự giải đều vượt quá tuổi quy định.

(TNO) Giải U.17 World Cup 2013 diễn ra tại U.A.E đang gây sự chú ý của dư luận khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 22.10 đáp trả về vụ HLV Rached Albedwawi của đội chủ nhà bất ngờ cáo buộc rằng hầu hết cầu thủ tham dự giải đều vượt quá tuổi quy định.

>> Falcao bị cáo buộc gian lận tuổi
>> Hàng loạt VĐV Trung Quốc bị cáo buộc gian lận tuổi
>> Thể thao Trung Quốc cam kết sẽ hết... gian lận tuổi

Xôn xao vụ 70% cầu thủ tại U.17 World Cup 2013 gian lận tuổi
Đa số cầu thủ dự giải U.17 thế giới bị cáo buộc gian lận tuổi - Ảnh: AFP

Theo Sport360°, tuyên bố trên được Albedwawi đưa ra trong cuộc họp báo sau trận U.17 UAE bị U.17 Brazil đè bẹp với tỷ số 6-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A khi cho biết có khoảng 70% cầu thủ tham dự giải đã gian lận tuổi. Nhà cầm quân này còn đổ lỗi cho cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới về việc không kiểm soát tình trạng này dẫn đến cản trở cơ hội của đội chủ nhà.

HLV Albedwawi sau đó từ chối nêu tên những đội bóng có liên quan đến cáo buộc gian lận tuổi nhưng tuyên bố sẽ khiếu nại lên FIFA.

“Theo tôi, chắc chắn khoảng 70% cầu thủ tham dự giải có độ tuổi hơn 17. Điều đó được thể hiện qua tầm vóc và tư duy chiến thuật của các cầu thủ. Tôi sẽ tập hợp những cầu thủ nghi ngờ để gửi lên FIFA, tổ chức có trách nhiệm trong việc để tình trạng gian lận tuổi tồn tại”, HLV Albedwawi nhấn mạnh.

Trước cáo buộc của HLV Albedwawi, FIFA ngay lập tức đáp trả khi khẳng định họ chưa hề nhận bất kỳ đơn khiếu nại nào từ nhà cầm quân của U.17 UAE. Phát ngôn viên của FIFA cho biết tất cả 24 đội tuyển tham dự U.17 World Cup năm nay đều tuân thủ các quy định về tuổi và tổ chức này cũng đã tiến hành các đợt kiểm tra trước giải.

“Kể từ khi giải đấu bắt đầu đến nay, Ủy ban kỷ luật của FIFA vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại nào về vấn đề các cầu thủ vượt quá tuổi quy định ở giải đấu. Để bảo vệ sự toàn vẹn của giải đấu và tính công bằng, FIFA đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) cổ tay đối với 4 cầu thủ của mỗi đội được chọn ngẫu nhiên”, phát ngôn viên của FIFA nhấn mạnh.

Theo báo giới địa phương, cáo buộc của HLV Albedwawi có thể xuất phát từ nỗi thất vọng do đội bóng của ông đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Tuy nhiên, ý kiến của nhà cầm quân này bắt đầu làm dấy lên những mối nghi ngờ về việc vấn nạn gian lận tuổi trở lại với bóng đá trẻ thế giới, trong đó ít nhất nó cũng gây sự chú ý của người hâm mộ đối với sân chơi này.

Hiện tại, ở bảng A, U.17 U.A.E đang đứng cuối bảng sau 2 thất bại liên tiếp và vẫn còn một cuộc đấu với U.17 Slovakia. Dẫu vậy cơ hội giành được suất đi tiếp dành cho đội đứng thứ 3 các bảng đấu có thành tích tốt nhất gần như khó xảy ra.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.