Cầu thủ Kienlongbank Kiên Giang gửi đơn kêu cứu

20/09/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Nhóm cầu thủ Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) vừa đồng ký đơn kêu cứu gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang để nhờ can thiệp về việc CLB này không thanh toán tiền chuyển nhượng và tiền lương cho các cầu thủ.

(TNO) Nhóm cầu thủ Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) vừa đồng ký đơn kêu cứu gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang để nhờ can thiệp về việc CLB này không thanh toán tiền chuyển nhượng và tiền lương cho các cầu thủ.

>> Cầu thủ Kiên Giang thuê luật sư kiện Công ty Cổ phần Bóng đá Kiên Giang
>> Cầu thủ CLB Kiên Giang đòi nợ
>> Kiên Giang cũng đòi bỏ giải

Nhóm cầu thủ đồng đứng đơn là: Đinh Kiên Trung, Lưu Ngọc Hùng, Hà Niệm Tiến, Hoàng Công Thuận, Dương Chí Hùng, Nguyễn Hoàng Hà.

Nội dung đơn nêu rõ: “Công ty cổ phần bóng đá Kiên Giang là đơn vị nhận được sự tài trợ của một số doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng Kiên Long. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại đẩy chúng tôi đến bước đường cùng”.

Trao đổi với chúng tôi cầu thủ Lưu Ngọc Hùng nói: “Khi gọi điện cho lãnh đạo CLB, hễ thấy số điện thoại của chúng tôi là họ tắt máy. Cho nên bây giờ chúng tôi không biết phải gọi cho ai để đòi quyền lợi của mình.

Chúng tôi chỉ mong rằng các cơ quan nhận đơn của chúng tôi nhanh chóng giải quyết, để chúng tôi không bị lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá Kiên Giang quỵt tiền mồ hôi nước mắt”.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.