Giải Mỹ mở rộng đang dần... lão hóa

28/08/2013 17:48 GMT+7

(TNO) Trước đây, các tay vợt trẻ thường là đề tài nóng hổi ở giải quần vợt Mỹ mở rộng. Ngày nay, điều này đã thay đổi khi các tay vợt lớn tuổi ngày càng chiếm thế thượng phong, đặc biệt là giải năm nay, theo nhận định của Wall Street Journal.

(TNO) Trước đây, các tay vợt trẻ thường là đề tài nóng hổi ở giải quần vợt Mỹ mở rộng. Ngày nay, điều này đã thay đổi khi các tay vợt lớn tuổi ngày càng chiếm thế thượng phong, đặc biệt là giải năm nay, theo nhận định của Wall Street Journal.

>> Giải Mỹ mở rộng 2013: Djokovic và Fererer khởi đầu suôn sẻ
>> Thắt chặt an ninh tại giải Mỹ mở rộng 2013
>> Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013

Giải Mỹ mở rộng đang 'lão hóa'?
Ở tuổi 31, Li Na vẫn đang thi đấu khá tốt - Ảnh: Reuters

Li Na, vô địch giải Pháp mở rộng năm 2011 chỉ cần 64 phút để có trận thắng đậm trước đối thủ Olga Govortsova ở vòng 1. Hạt giống số 5 là một trong 16 tay vợt ở giải nữ đã vượt qua ngưỡng tuổi 30. Đây cũng là nhóm đông nhất khi nói về các tay vợt nữ trên 30 tuổi tranh tài ở giải Mỹ mở rộng kể từ năm 2000.

Các kỹ thuật huấn luyện, chế độ chăm sóc thể lực đã giúp các tay vợt có thể thi đấu và gắn bó với đấu trường quần vợt lâu hơn. 3 trong số 13 tay vợt hàng đầu trong bảng xếp hạng của WTA (Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp) đều đã hơn 30 tuổi. Đó là Li Na, Serena Williams và Roberta Vinci. Đó là chưa kể đã có 13 tay vợt hơn 30 tuổi thắng được 1 giải đấu thuộc WTA Tour hoặc Grand Slam trong năm nay.

Về phía tay vợt nam, xu hướng cao tuổi cũng xảy ra. Roger Federer, vô địch Wimbledon 2012 ở tuổi 30, đang nỗ lực để trở thành người đàn ông thứ năm ở kỷ nguyên mở rộng lấy được 2 hoặc nhiều hơn danh hiệu Grand Slam sau khi bước qua tuổi 30. Về khía cạnh này, Andre Agassi là tay vợt nam cuối cùng làm được điều đó. Anh đoạt được chức vô địch Úc mở rộng 2001 ở tuổi 30 và 2003 ở tuổi 32.

Tại giải nam của Mỹ mở rộng năm nay, 33 tay vợt đã tạm biệt độ tuổi 20, bằng số lượng của năm 2012 nhưng lại cao hơn rất nhiều so với những năm trước đây.

Tại Pháp mở rộng 2013, phân nửa số tay vợt tranh giải đơn nam ở vòng tứ kết đã trên 30 tuổi (Federer, David Ferrer, Tommy Robredo và Tommy Haas) và 14 tay vợt trên 30 tuổi đã đoạt được các danh hiệu của hệ thống thi đấu ATP World Tour.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.