Bất ngờ trong ngày mở màn giải Cincinnati 2013

13/08/2013 11:36 GMT+7

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (13.8, giờ VN), giải Cincinnati 2013 diễn ra tại thành phố Ohio (Mỹ) đã bắt đầu khai diễn với những bất ngờ đầu tiên khi hạt giống số 13 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) đã thất bại 0-2 (6/7, 3/6) trước 'tiểu Federer' Grigor Dimitrov (Bungaria) ngay tại vòng 1.

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (13.8, giờ VN), giải Cincinnati 2013 diễn ra tại thành phố Ohio (Mỹ) đã bắt đầu khai diễn với những bất ngờ đầu tiên khi hạt giống số 13 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) đã thất bại 0-2 (6/7, 3/6) trước 'tiểu Federer' Grigor Dimitrov (Bungaria) ngay tại vòng 1.

>> Nadal và Serena đăng quang tại Rogers Cup 2013
>> Nadal đánh bại Djokovic ở bán kết Rogers Cup 2013
>> Djokovic gặp Nadal ở bán kết Rogers Cup 2013

Giải Cincinnati 2013: Đã có những bất ngờ trong ngày đầu tiên
Dimitrov giành quyền vào vòng 2 giải Cincinnati 2013 - Ảnh: AFP

Trong trận đấu này, Dimitrov với những cú giao bóng mạnh mẽ bên cạnh những quả dứt điểm khá chuẩn xác đã hoàn toàn chiếm thế chủ động trước tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha. Với thất bại này, Almagro đã trở thành hạt giống cao nhất tính đến thời điểm này phải dừng bước ngay ngày thi đấu đầu tiên.

Một tay vợt khác cũng đang có phong độ tốt bằng 2 danh hiệu tại Đức hồi tháng trước là Fabio Fognini (Ý, 14) cũng nối gót theo Almagro sau khi để thua lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 57 thế giới) với tỷ số 0-2 (2/6, 4/6).

Trong khi đó tay vợt 33 tuổi của nước chủ nhà đã bước qua thời đỉnh cao là James Blake cũng gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 (6/1, 7/5) trước tay vợt 22 tuổi vừa vào đến bán kết Wimbledon là Jerzy Janowicz (Ban Lan, 16).

Cũng có chiến thắng trong ngày đầu tiên này còn có một số tay vợt đáng chú ý khác như Janko Tipsarevic (Serbia), Philipp Kohlschreiber (Đức), Juan Monaco (Argentina), Jeremy Chardy (Pháp)…

Ngược lại ở nội dung đơn nữ đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các hạt giống đều thi đấu thành công trong ngày ra quân. Hạt giống số 11 người Úc Samantha Stosur đã đánh bại tay vợt kỳ cựu Svetlana Kuznetsova (Nga, hạng 29 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 7/5). Angelique Kerber (Đức, 9) thắng 2-1 (6/7, 6/0, 6/1) trước Karin Knapp (Ý, 59).

Hai tay vợt của nước chủ nhà cũng thi đấu thành công là Venus Williams (hạng 37 thế giới) đánh bại Jana Cepelova (Slovakia, hạng 91 thế giới) với các điểm số 6-4, 6-1 và Sloane Stephens (Hạng 17 thế giới) cũng giành chiến thắng 2-1 (6/2, 3/6, 6/3) trước Petra Martic (Coatia, hạng 97 thế giới).

Hạt giống số 16 người Nga Maria Kirilenko thì lại khá vất vả mới có cuộc lội ngược dòng thành công và đánh bại Anna Tatishvili với tỷ số 2-1 (4/6, 7/6, 7/6). Tay vợt Roberta Vinci (Ý, 12) cũng có chiến thắng 2-1 (6/4, 5/7, 6/3) trước tay vợt nước chủ nhà Bethanie Mattek-Sands (Hạng 52 thế giới).

Đêm nay và rạng sáng mai (14.8), giải đấu sẽ bắt đầu nóng lên với sự xuất hiện của các tay vợt hàng đầu như đương kim vô địch Roger Federer (5), David Ferrer (3) ở giải nam và Victoria Azarenka (2), Maria Sharapova (3) ở nội dung nữ.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.