Sharapova thất vọng vì bỏ giải Rogers Cup

30/07/2013 13:39 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Maria Sharapova sẽ tiếp tục xin rút lui khỏi giải Rogers Cup với lý do chấn thương hông mà cô đã vướng phải trong trận thua ở vòng 2 Wimbledon 2013 trước Michelle Larcher de Brito (Bồ Đào Nha) với tỷ số 0-2 vừa qua.

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Maria Sharapova sẽ tiếp tục xin rút lui khỏi giải Rogers Cup với lý do chấn thương hông mà cô đã vướng phải trong trận thua ở vòng 2 Wimbledon 2013 trước Michelle Larcher de Brito (Bồ Đào Nha) với tỷ số 0-2 vừa qua.

>> Sharapova thuê huyền thoại Jimmy Connors làm HLV
>> Maria Sharapova chia tay huấn luyện viên
>> Sharapova gây sốc với kỹ năng đá bóng

Sharapova rút lui khỏi giải Rogers Cup
Sharapova vẫn chưa thể trở lại thi đấu - Ảnh: Zimbio

Tại giải Wimbledon này, Sharapova đã nhiều lần phàn nàn về sự trơn trợt của mặt sân cỏ năm nay khiến cô phải nhiều lần nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ và sau đó cho rằng đó là lý do khiến cho cô gặp phải chấn thương ở hông.

Tuần trước Sharapova cũng đã xin rút lui khỏi giải Bank of the West Classic vừa diễn ra và kết thúc tại Mỹ với chức vô địch thuộc về tay vợt người Slovakia Dominika Cibulkova.

Phát biểu trên Reuters sau sự việc này, Sharapova thất vọng nói “Tôi vô cùng thất vọng khi tôi không thể chơi ở Toronto vào tuần tới. Đây là một trong những giải đấu tốt nhất và quan trọng nhất của năm. Tôi đã hy vọng có thể ra mắt trước người hâm mộ Canada, nhưng không may cho tôi khi chấn thương vẫn chưa thể hồi phục trở lại”.

Rogers Cup là một trong những giải đấu quan trọng trong năm và được nằm trong hệ thống US Open Series. Giải của nữ sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 11.8 tại Trung tâm Rexall nằm trong khuôn viên của trường Đại học York ở Toronto. Trong khi đó giải đấu của nam sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 11.8 tại Montreal.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.