Ý gặp Nga trong trận chung kết Fed Cup 2013

23/04/2013 17:09 GMT+7

(TNO) Đội tuyển Fed Cup của Ý đã không cho đội tuyển số 1 thế giới và cũng là đương kim vô địch CH Czech lội ngược dòng, sau khi Roberta Vinci đã đánh bại Lucie Safarova với tỷ số 2-1 (6/3, 6/7, 6/3) trong trận đấu thứ 4.

(TNO) Đội tuyển Fed Cup của Ý đã không cho đội tuyển số 1 thế giới và cũng là đương kim vô địch CH Czech lội ngược dòng, sau khi Roberta Vinci đã đánh bại Lucie Safarova với tỷ số 2-1 (6/3, 6/7, 6/3) trong trận đấu thứ 4.

>> Fed Cup Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0
>> Fed Cup: Thắng Turkmenistan 3-0, Việt Nam đứng thứ 3 bảng A
>> Nhiều hảo thủ rút lui, Fed Cup 2013 “mất lửa”

Đánh bại ĐKVĐ CH Czech, Ý gặp Nga trong trận chung kết Fed Cup 2013
Tuyển Ý đã không để cho CH Czech lội ngược dòng - Ảnh: AFP

Đội tuyển Ý, hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Fed Cup sau ngày thi đấu đầu tiên đã dẫn trước CH Czech 2-0 bằng chiến thắng của Vinci (hạng 12 thế giới) trước Petra Kvitova (hạng 8 thế giới) và Sara Errani (hạng 7 thế giới) thắng Safarova (hạng 25 thế giới).

Trong ngày thi đấu tiếp theo, Kvitova đã rút ngắn cách biệt bằng chiến thắng 2/6, 6/2, 6/0 trước Vinci và hy vọng có cuộc lội ngược dòng tương tự đội tuyển Nga trước Slovakia trước khi trận đấu phải tạm hoãn do trời mưa.

Tuy nhiên, trong trận đấu đơn thứ tư diễn ra đêm qua (22.4), tay vợt hạng 12 thế giới Vinci đã không cho Safarova có cơ hội cân bằng tỷ số chung cuộc khi cô đánh bại đối thủ và giúp cho đội tuyển Ý có được vé dự tranh trận chung kết.

Sau trận đấu, phát biểu trên Reuters, Vinci nói: “Tôi rất lo lắng và một chút mệt mỏi trước trận đấu này. Tôi đã chơi Fed Cup trong một thời gian dài và thật tuyệt vời khi gặp tuyển Nga trước những người hâm mộ ở quê nhà trong trận chung kết.”

Như vậy trận chung kết Fed Cup 2013 sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Ý và Nga. Vào năm 2007, Nga đã đánh bại Ý trong trận chung kết. Cuộc tái đấu sắp tới sẽ được diễn ra vào ngày 2.11 trên sân của Ý.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.