Triều Tiên "mở cửa" cho một tổ chức nhân đạo Hàn Quốc

19/04/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Triều Tiên đã cho phép một tổ chức nhân đạo Hàn Quốc vào quốc gia này để kiểm soát một đợt giao hàng viện trợ nhân đạo.

(TNO) Triều Tiên đã cho phép một tổ chức nhân đạo Hàn Quốc vào quốc gia này để kiểm soát một đợt giao hàng viện trợ nhân đạo, theo tin tức tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đăng tải ngày 19.4.

Eugene Bell Foundation (Hàn Quốc), một tổ chức viện trợ nhân đạo chuyên cung cấp thuốc men cho các vùng nông thôn Triều Tiên, đã gửi tám công dân Mỹ đến Triều Tiên vào hôm 18.4 để giám sát việc phân phối đợt hàng viện trợ thuốc kháng lao trị giá 600.000 USD.

Số thuốc men này đã được gửi đến Triều Tiên khoảng một tháng trước đây.

Nhóm nhân viên của  Eugene Bell Foundation làm việc tại Triều Tiên trong thời gian ba tuần và sẽ đến các trung tâm điều trị bệnh lao ở Bình Nhưỡng, Nampo và Pyongan.

Được biết, tổ chức nhân đạo này thường xuyên cung cấp thuốc men cho Triều Tiên kể từ sau khi được thành lập vào năm 2000.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên cử lãnh đạo quân đội đi… châu Phi
>> Triều Tiên đưa ra điều kiện đàm phán với Mỹ - Hàn
>> Hàn Quốc mua trực thăng Apache đối phó Triều Tiên
>> Triều Tiên thúc giục người dân chuẩn bị cho “hành động quyết định”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.