Tuyển Việt Nam tiếp tục xếp... số 1 Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/01/2013 10:43 GMT+7

(TNO) Mặc dù thất bại ê chề ở AFF Cup 2012 và không đấu trận nào kể từ đó đến nay nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12.2012, vừa được công bố hôm 17.1.2013.

>> Không khí ở đội tuyển Việt Nam tốt hơn khi có cầu thủ Việt kiều
>> HLV Hoàng Văn Phúc tạm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
>> Một cầu thủ Việt kiều sẽ đá cho đội tuyển Việt Nam

 
Thất bại tại AFF Cup 2012 không ảnh hưởng đến thứ hạng của tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Theo đó, tuyển VN tụt 3 bậc xuống hạng 134 nhưng vẫn xếp trên á quân AFF Cup 2012 là Thái Lan (hạng 138, tụt 2 bậc), kế đến là Philippines (hạng 147), trong khi nhà vô địch Đông Nam Á Singapore giậm chân ở vị trí 154. Với vị trí trên, tuyển VN giữ vị trí thứ 18 ở châu Á, nơi mà Nhật Bản vẫn giữ ngôi số 1.

Đội có bước tiến vượt bậc nhất khu vực châu Á là Uzbekistan, tăng 11 bậc lên vị trí 56 thế giới và đứng thứ 4 khu vực này, phía sau Hàn Quốc và Úc. Điều nghịch lý nhất ở bảng xếp hạng châu Á là việc Ả Rập Xê Út bất ngờ tăng 8 bậc mặc dù bị loại ở vòng bảng đầy thất vọng ở Cúp Vùng vịnh 2013 (giải đấu diễn ra từ ngày 5 - 18.1) và vừa sa thải HLV tuyển quốc gia Frank Rijkaard.

Trên bảng hạng tổng thể, Tây Ban Nha độc chiếm ngôi đầu, trong khi các vị trí trong top 10 không đổi, lần lượt là Argentina, Ý, Colombia, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, Croatia.

Chủ nhà World Cup 2014 là Brazil tiếp tục đứng vị trí thứ 18, còn Ecuardo (hạng 12), Haiti (hạng 38) cùng tăng 1 bậc và có thứ hạng cao nhất trong lịch sử của mình.

Ở khu vực châu Phi, Bờ Biển Ngà (hạng 14) tiếp tục là đội bóng số 1 khu vực.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.