Quốc hội Iran triệu tập Tổng thống

05/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 4.11, IRNA đưa tin Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vừa bị quốc hội triệu tập để giải trình về khủng hoảng tiền tệ tại nước này.

Văn bản triệu tập, được ký bởi 77 nghị sĩ, nêu rõ Tehran đã không kịp thời đưa ra hành động kiểm soát hiệu quả thị trường hối đoái. Hồi tháng 10, đồng rial của nước này bị mất 40% giá trị chỉ trong vòng vài tuần.

Theo luật, ông Ahmadinejad có 1 tháng để trình diện quốc hội. Khủng hoảng tiền tệ tại Iran là hậu quả từ việc Mỹ và EU cấm vận kinh tế để bắt buộc Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt khiến việc xuất khẩu dầu của nước này suy giảm rõ rệt, thị trường hối đoái cạn kiệt nguồn ngoại tệ dự trữ.

Ngoài ra, cấm vận cũng làm hàng nhập khẩu lên giá, đẩy lạm phát tăng nhanh và buộc Iran tuyên bố đang lâm vào “chiến tranh kinh tế”.

N.N.L.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.