Tổng thống Nga mạnh tay với nạn bán độ

03/11/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp sửa thông qua một luật mới để chống tham nhũng và dàn xếp tỷ số các cuộc đấu thể thao trong nước, trong đó người bị buộc tội có thể sẽ phải "bóc lịch" đến 7 năm, theo Reuters hôm nay (3.11).

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp sửa thông qua một luật mới để chống tham nhũng và dàn xếp tỷ số các cuộc đấu thể thao trong nước, trong đó người bị buộc tội có thể sẽ phải "bóc lịch" đến 7 năm, theo Reuters hôm nay (3.11).

>> Napoli dính bán độ
>> Ý trừng phạt quan chức, trọng tài bán độ
>> Bóng đá Singapore chống bán độ bằng máy phát hiện nói dối

Tổng thống Nga “ra tay” trừng phạt vấn nạn bán độ
Tổng thống Putin rất quan tâm đến những vấn đề thể thao - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko cho biết ngoài các biện pháp cứng rắn, người bị buộc tội dàn xếp bán độ còn phải chịu nộp phạt đến 1 triệu rúp (khoảng 32.000 USD).

"Chúng ta chuẩn bị triển khai một loạt biện pháp cứng rắn để ngăn chặn việc dàn xếp kết quả, các đường dây cá cược bất hợp pháp… ở thể thao trong nước", ông Mutko tuyên bố với Reuters.

Việc Tổng thống Putin đặc biệt quan tâm đến kế hoạch trên sau khi các chuyên gia thể thao trong nước cảnh báo vấn nạn bán độ đang tràn làn ở Bóng đá Nga nhưng hiếm thấy ai bị đưa ra xét xử hoặc kết án.

Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát 3.400 cầu thủ Đông Âu mới đây của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) cho thấy số lượng trận đấu bị dàn xếp tỷ số ở Nga chiếm tỷ lệ khoảng 43.5%. Vì vậy, nếu không có biện pháp ngặn chặn, hình ảnh World Cup 2018 mà Nga đăng cai tổ chức có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kế hoạch chống bán độ trong thể thao của Tổng thống Putin lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ những công ty cá cược trong nước.

Ông Oleg Zhuravsky, đồng sở hữu Công ty cá cược Liga Stavok, bức xúc: "Tôi nghĩ rằng những biện pháp đó chỉ làm chúng tôi thêm đau đầu vì phải chịu trách nhiệm theo dõi các loại hình đặt cược. Chúng tôi đã hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Nga trong 5 năm qua, nhưng trong thời gian đó họ thậm chí không có một người để lưu trữ và phân tích các nghi ngờ các cược bất thường cho chúng tôi. Vì vậy, biện pháp mới liệu có mang lại hiệu quả?".

Trong khi đó, Chris Eaton, cựu lãnh đạo an ninh của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cũng kêu gọi Nga nên tập trung vào điều tra tìm ra những thông tin bán độ để ngăn chặn thay vì chỉ tăng nặng vào bước trừng phạt cuối cùng.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.