Iran bác bỏ cáo buộc tấn công mạng ở vùng Vịnh

15/10/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Giới chức Iran đã phủ nhận mọi vai trò trong những vụ tấn công mạng gần đây nhắm vào các công ty dầu khí ở vùng Vịnh.

Bản tin ngày 14.10 của hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời ông Mehdi Akhavan Bahabadi, người đứng đầu Trung tâm Không gian Mạng Quốc gia của Iran, mô tả những cáo buộc về một mối liên hệ giữa Iran với các vụ tấn công vào công ty dầu nhà nước Aramco của Ả Rập Xê Út và công ty sản xuất khí đốt thiên nhiên RasGas của Qatar là “có động cơ chính trị”.

Ông Bahabadi cho biết Iran sẵn sàng hợp tác trong việc truy tìm nguồn gốc các vụ tấn công.

Ông nói Iran đã đề nghị giúp tăng cường an ninh mạng của các công ty trên, do Iran gần đây đã là nạn nhân của các vụ tấn công mạng nhằm vào các giàn khoan dầu xa bờ.

Trước đó vài ngày, một cựu quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Mỹ tin rằng các tin tặc người Iran, vốn có thể được chính phủ nước này hậu thuẫn, đứng sau các vụ tấn công mạng ở vùng Vịnh.

Trùng Quang

>> Iran - Mỹ đàm phán bí mật
>> Mỹ sẵn sàng đánh phủ đầu vì an ninh mạng
>> Tập huấn an ninh mạng
>> Ấn Độ siết chặt an ninh mạng
>> Mỹ - Trung Quốc hợp tác an ninh mạng
>> An ninh mạng quốc gia phải được xem như bảo vệ chủ quyền
>> Sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề an ninh mạng với các báo điện tử
>> Lỏng lẻo an ninh mạng
>> Nguy cơ về an ninh mạng
>> Bất ổn an ninh mạng: Phải thay đổi tư duy về pháp luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.