Hai người chết và mất tích do bão lũ

08/10/2012 09:23 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên cho biết, hôm qua 7.10, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Kiến Giang (Quảng Bình) 155 mm, Gia Vòng 149 mm, Đakrông (Quảng Trị) 145 mm, Phú Ốc 236 mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên-Huế) 318 mm. Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa.

* Lũ trên các sông Quảng Bình, Quảng Trị đạt đỉnh * Gần 600 căn nhà bị ngập, hư hại

Từ đêm qua đến sáng nay 8.10, lượng mưa đã giảm, thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống.

Lũ trên sông Ô Lâu đang xuống, các khu vực trũng ven sông, nhà dân và quốc lộ 49A đoạn qua xã Phong Bình, Phong Hòa, Phong Chương (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) bị ngập từ 0,2 - 0,6 mét từ hôm qua đến nay đã rút nước.

Tuy nhiên, lũ ở hạ lưu các sông Quảng Bình, Quảng Trị, sông Thu Bồn, sông Ba đang lên chậm.

Các hồ thủy điện miền Trung phần lớn còn thấp hơn mực nước dâng bình thường.

 lũ sông thu bồn
Lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn đang lên chậm - Ảnh: Nguyễn Tú

Nhiều hồ khu vực Tây nguyên (lưu vực sông Sê San, Sêrêpốk) đã đầy và bắt đầu xả lũ như Ialy, Pleikrong, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A, Buôn Tua Sa, Buôn Kuốp, Srêpôk3, Srêpôk4.

Một số hồ chứa nước lớn như Suối Trầu (Khánh Hòa), Đắk Uy (Kon Tum), Đắk Yên (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai) đã đầy. Tám hồ đang xả điều tiết theo quy trình gồm Định Bình (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa), Suối Dầu (Khánh Hòa), Tân Giang (Ninh Thuận), Trà Co (Ninh Thuận), Ayun Hạ (Gia Lai), Ia Ring (Gia Lai), Ea Súp Thượng (Đắk Lắk).

Dự báo hôm nay 8.10, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và sông Ba tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên và khu vực Tây nguyên tiếp tục xuống, các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định dao động ở mức dưới mức báo động (BĐ) 1, khu vực Tây nguyên dao động ở mức BĐ 1 - BĐ 2.

Ngoài 5.137 hộ dân/19.074 người tại 18 huyện, thị được sơ tán đến nơi an toàn từ 5.10, hôm qua 7.10 các tỉnh Phú Yên Gia Lai di dời thêm 64 hộ và 534 người.

 nhà ngập
Gần 600 căn nhà khu vực miền Trung - Tây nguyên bị ngập trong đợt bão lũ vừa qua - Ảnh: Nguyễn Tú

Đã có hai người chết và mất tích, cùng một người khác bị thương do bão lũ. Đó là chị Nguyễn Thị Ánh Trầm (18 tuổi, thị trấn Ea Drăng, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) đi làm rẫy cà phê qua cầu tạm trên suối Ea Va thì bị lũ lớn đổ về cuốn trôi tối 6.10, đến sáng 7.10 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể.

Anh Đoàn Phước Huệ (30 tuổi, trú thôn 7, xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam) hiện vẫn đang mất tích do bị lũ sông Nước Là (thôn 1, xã Trà Mai, H.Nam Trà My) cuốn trôi chiều 6.10.

Anh Trần Văn Hải (30 tuổi, trú thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị té ngã, chấn thương khi chèn chống nhà cửa chống bão.

Ngoài ra, ngày 8.10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã bàn giao thi thể một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,6 mét, mặc sơ mi sọc trắng, quần dài đen cho Công an P.Thọ Quang tìm tung tích nạn nhân. Trước đó, sáng 7.10, Bộ đội Biên phòng Cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng phát hiện thi thể này trôi vào bờ kè chắn sóng gần nhà máy chế biến dăm gỗ của Công ty giấy Việt - Nhật (Vijachip).

Về tài sản, đã 597 căn nhà (Đắk Lắk: 490, Gia Lai: 48, Thừa Thiên-Huế: 50, Quảng Ngãi: 9), 210 ha lúa cùng 245 ha hoa màu bị ngập, hư hại.

Nguyễn Tú

>> Miền Trung - Tây Nguyên: Lũ các sông đạt đỉnh
>> Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Phú Yên di dời hơn 1.000 hộ dân tránh bão số 7
>> Miền Trung khẩn trương phòng chống bão số 7
>> Bão số 7 tiếp tục tiến sát Quảng Ngãi - Phú Yên
>> Tối nay, tâm bão số 7 vào Bình Định
>> Hơn 500 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm
>> Ngư dân di tản tàu thuyền chạy bão
>> Nhiều nơi khẩn trương phòng tránh bão số 7
>> 167.000 ngư dân được hướng dẫn tránh bão
>> Bão số 7 gây mưa lớn tại miền Trung và Tây nguyên
>> Bão số 7 hướng thẳng vào miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.