Thủ tướng Israel phủ nhận muốn hạ bệ ông Obama

15/09/2012 03:00 GMT+7

Trả lời phỏng vấn của tờ Hayom ngày 14.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ cáo buộc ông đang can thiệp vào kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ theo hướng bất lợi cho Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, có ý kiến cho rằng ông Netanyahu liên tục đòi Mỹ cứng rắn hơn với Iran thực chất nhằm tạo ấn tượng ông Obama là một lãnh đạo mềm yếu và giúp thu hút ủng hộ cho ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney. “Ai mới là kẻ thù, Iran hay chính quyền Obama?”, AFP dẫn lời thủ lĩnh phe đối lập Israel Shaul Mofaz tuyên bố trong một phiên họp quốc hội mới đây. Đáp lại, Thủ tướng Israel khẳng định “mối nguy từ vũ khí hạt nhân Iran là quan tâm chính của tôi” và việc kêu gọi mạnh tay với Tehran hoàn toàn vì an ninh quốc gia. Đến nay, chính quyền Tổng thống Obama vẫn tỏ ra không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.

Lê Loan

>> Barack Obama ăn sáng với sao Hollywood
>> Chiến tranh mạng: Cuộc chiến bí mật của Barack Obama
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nghiện cần sa
>> Tổng thống Barack Obama bắt đầu chiến dịch tái tranh cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.