Man City xây học viện bóng đá "khủng"

15/09/2012 09:52 GMT+7

(TNO) Theo tờ Telegraph, quá trình xây dựng khu phức hợp huấn luyện mới trị giá hơn 100 triệu bảng Anh của câu lạc bộ Manchester City (Man City) đã được khởi động. Theo kế hoạch, cơ ngơi đồ sộ này sẽ khai trương vào đầu mùa bóng 2014-2015.

(TNO) Theo tờ Telegraph, quá trình xây dựng khu phức hợp huấn luyện mới trị giá hơn 100 triệu bảng Anh của câu lạc bộ Manchester City (Man City) đã được khởi động. Theo kế hoạch, cơ ngơi đồ sộ này sẽ khai trương vào đầu mùa bóng 2014-2015.

>> Bạn gái "xúi" Sinclair đầu quân Man City
>> Sao" trẻ Man City bị bắt vì tông xe làm chết 2 người
>> Man.City mua liên tiếp 5 cầu thủ mới

Man City xây học viện bóng đá khủng
Mô hình khu phức hợp huấn luyện mới của Man City - Ảnh: Telegraph

Trung tâm huấn luyện mới của Man City toạ lạc trên khu đất rộng khoảng 32 ha, đối diện với sân nhà Etihad. Công trình này sẽ biến khu đất từng là bãi rác công nghiệp thành một học viện hiện đại với 16 sân tập bóng đá, sân vận động 7.000 chỗ ngồi dành cho các trận đấu của đội trẻ và đội dự bị. Bên trong còn có tòa nhà huấn luyện dành cho đội hình 1 của câu lạc bộ.

"Man xanh" cũng tặng khu đất 2,5 ha nằm ngay góc của Học viện mới cho chính quyền địa phương để xây trường học và tặng 3 triệu bảng cho các tiện ích giải trí sở tại. Trước khi lên kế hoạch xây Học viên bóng đá Man City, họ đã nghiên cứu hơn 30 trung tâm huấn luyện cấp câu lạc bộ và quốc gia trên thế giới cùng các loại hình huấn luyện thể thao khác.

Patrick Vieira, cựu tiền vệ Arsenal, Juventus, Inter và tuyển Pháp đã đảm nhiệm chức giám đốc phát triển bóng đá của Man City sau khi anh giải nghệ vào năm 2011. Vieira nhận định: "Đây là dự án tốt nhất trong tất cả các môn thể thao".

Học viện mới là một phần của kế hoạch dài hạn của Man City trong việc tự cung tự cấp nguồn lực và đi trước một bước đối với các quy định về Luật công bằng tài chính của UEFA sẽ có hiệu lực từ năm 2014.

Cơ sở hạ tầng, cơ ngơi huấn luyện và các chi phí phát triển bóng đá trẻ không phải là yếu tố nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật công bằng tài chính của UEFA. Chính vì thế, khoản đầu tư của Man City trong việc mua đất từ 15 công ty và các cá nhân, làm sạch đất bị ô nhiễm, xây học viện sẽ không có hại cho họ đối với điều luật này.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.