VFF sẽ bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ hai đội bóng của "trùm" Kiên

23/08/2012 07:22 GMT+7

(TNO) Trước sự hoang hoang về tương lai của các cầu thủ CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng trấn an và khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ.

(TNO) Trước sự hoang hoang về tương lai của các cầu thủ CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng trấn an và khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ.

>> Cầu thủ của "trùm" Kiên muốn được “yên tĩnh”
>> Bóng đá VN sốc quanh vụ bắt bầu Kiên
>> Bầu" Kiên bị bắt, lo cho CLB Bóng đá Hà Nội

 
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung - Ngô Nguyễn 

“Cả hai đội đều có công ty hoạt động và có Hội đồng quản trị cũng như ban lãnh đạo, trước mắt tôi nghĩ các thành viên trong ban lãnh đạo sẽ tự tìm ra hướng giải quyết, sau đó nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ như pháp lý hay chuyên môn... VFF sẽ vào cuộc”, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết.

Theo quan điểm của VFF, chuyện ông Nguyễn Đức Kiên dính vào pháp lý là chuyện riêng của ông này.

"Hai đội bóng CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội là một tập thể và tồn tại trong hệ thống thi đấu của VFF, nên VFF sẽ không bỏ rơi hai đội bóng này", ông Lân Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, mấy ngày qua đã rộ lên thông tin hai ông Trần Đình Long và Nguyễn Mạnh Tuấn của tập đoàn Hòa Phát sẽ giang tay cứu hai đội bóng của "trùm" Kiên.

Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chưa được hai ông Long và Tuấn xác nhận.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.