Murray khởi đầu suôn sẻ ở Monte Carlo Masters

18/04/2012 14:22 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 4 thế giới Andy Murray đã có một khởi đầu suôn sẻ khi dễ dàng đánh bại đối thủ cứng cựa Viktor Troicki ở vòng 2 giải đơn nam Monte Carlo Masters 2012 (giải có thang điểm 1.000) diễn ra vào sáng 18.4 (theo giờ VN).

(TNO) Tay vợt số 4 thế giới Andy Murray đã có một khởi đầu suôn sẻ khi dễ dàng đánh bại đối thủ cứng cựa Viktor Troicki ở vòng 2 giải đơn nam Monte Carlo Masters 2012 (giải có thang điểm 1.000) diễn ra vào sáng 18.4 (theo giờ VN).

>> Djokovic tái đấu Murray
>> Nadal bỏ cuộc, Murray gặp lại Djokovic ở chung kết
>> Murray phục thù thành công trước Djokovic  


Andy Murray dễ dàng vào vòng 2 giải Monte Carlo Masters 2012 - Ảnh: Reuters

Trước tay vợt người Serbia Troicki (hạng 30 thế giới), Murray đã khẳng định sức mạnh và đẳng cấp của mình khi không đối mặt với việc mất điểm break nào trong 2 ván đấu, trước khi thắng với tỷ số 2-0 (6/0, 6/3).

“Tôi cần những trận như thế để tạo đà trước Pháp mở rộng 2012. Hôm nay tôi thực sự cảm thấy mình chơi thật thanh thoát...”, Murray thổ lộ với Reuters. Ở vòng tiếp theo, Murray sẽ giáp mặt với người thắng trong cặp đấu giữa Jurgen Melzer (Áo) và Julien Benneteau (Pháp). 

Tương tự Murray, tay vợt Pháp Jo-Wilfried Tsonga cũng có một sinh nhật thứ 27 đầy ý nghĩa khi món quà là chiến thắng trước Philipp Kohlschreiber với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) sau 6 lần cứu điểm break thành công.

Đối thủ tiếp theo của Tsonga sẽ là hạt giống số 13 Fernando Verdasco của Tây Ban Nha, người ngược dòng vượt qua Ivan Dodig (Croatia) với tỷ số 2-1 (3/6, 6/3, 6/1).


Jo-Wilfried Tsonga đã có một sinh nhật thứ 27 đầy ý nghĩa - Ảnh: Reuters

Sau trận đấu, Tsonga vui mừng cho biết: “Tôi đã có nhiều khoảnh khắc khó khăn, nhưng cuối cùng ở thời điểm quyết định tôi đã vượt qua. Đó là một trận đấu mà tôi rất muốn thắng trong ngày ý nghĩa như thế này”.

Các trận còn lại của vòng 1 in đậm dấu ấn của quần vợt châu Á khi Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) đã tạo nên một cú ngược dòng hoàn hảo để loại hạt giống số 14 Florian Mayer của Đức với tỷ số 2-1 (3/6, 6/1, 6/3). Trong khi đó, tài năng trẻ Nhật Bản Kei Nishikori đánh bại Albert Ramos - người vừa vào đến chung kết giải Grand Hassan II ở Morocco, với tỷ số 2-0 (6/2, 7/5).

Sau loạt trận vòng 1, đã xác định đối thủ của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tại vòng 2 là Andreas Seppi (Ý), người thắng Victor Hanescu với tỷ số 2-0 (6/3, 6/1).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.