Nico Rosberg lần đầu thắng chặng trong sự nghiệp

15/04/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Bằng chiến thuật hợp lý và lợi thế giành pole (xuất phát đầu tiên), tay đua Nico Rosberg đã xuất sắc đánh bại những tên tuổi trong làng F1 như Lewis Hamilton, Sebastian Vettel hay Jenson Button để giành chiến thắng ở chặng đua Chinese Grand Prix (Trung Quốc) diễn ra chiều 15.4.

(TNO) Bằng chiến thuật hợp lý và lợi thế giành pole (xuất phát đầu tiên), tay đua Nico Rosberg đã xuất sắc đánh bại những tên tuổi trong làng F1 như Lewis Hamilton, Sebastian Vettel hay Jenson Button để giành chiến thắng ở chặng đua Chinese Grand Prix (Trung Quốc) diễn ra chiều 15.4.

>> Chờ xem nhà vô địch F1 múa võ
>> Huyền thoại F1 Schumacher bị tố gian lận
>> Vettel đi vào vào lịch sử F1


Rosberg có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: AFP

Suốt 56 vòng đua, Rosberg gần như chiếm ưu thế tuyệt đối khi liên tục dẫn đầu và chỉ phải đối mặt với mối đe dọa duy nhất mang tên Jenson Button. Dù vậy, tay đua người Anh lại phạm sai lầm ở thời điểm quyết định và chỉ có thể kết thúc chặng với vị trí thứ 2.

Sau cùng, chiếc xe của Nico Rosberg cán đích với thời gian 1 giờ 36 phút 26,929 giây. Đây cũng là lần đầu trong sự nghiệp, tay đua đang khoác áo đội Mercedes tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Hôm thứ bảy (14.4), Rosberg đã sớm tạo nên “địa chấn” khi trở thành tay đua đầu tiên thuộc đội Mercedes giành pole kể từ sau Juan Manuel Fangio ở Italian Grand Prix năm 1955. Song, tính đến trước ngày thi đấu chính thức thì nhiều người vẫn không đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của Rosberg do tay đua người Đức chưa có thành tích nào nổi bật trước đây.

Lần lượt cán đích thứ 2 và 3 sau Rosberg là bộ đôi Jenson Button và Lewis Hamilton bên phía McLaren-Mercedes. Như vậy, có thể thấy đội McLaren-Mercedes đã trải qua một ngày thi đấu thành công khi thành tích tốt ở Chinese Grand Prix đã giúp Hamilton và Button vươn lên giữ 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 chặng đua với lần lượt 45 và 43 điểm.


ĐKVĐ Sebastian Vettel tiếp tục thi đấu không thành công - Ảnh: AFP

Trong khi đó, đương kim vô địch Sebatian Vettel tiếp tục cho thấy phong độ nhạt nhòa khi chỉ về thứ 5 chung cuộc, xếp sau cả người đồng đội Mark Webber. Không thể có được thành tích cao ở Chinese Grand Prix, Vettel lúc này đã để Hamilton - tay đua đang dẫn đầu với 45 điểm - bỏ xa đến 27 điểm trên bảng xếp hạng tổng sắp. Rõ ràng, siêu sao người Đức sẽ phải nỗ lực rất nhiều trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch.

Rời Trung Quốc, các tay đua sẽ tiếp tục lên đường sang Bahrain để tham dự chặng đua Bahrain Grand Prix diễn ra từ ngày 20 đến 22.4.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.