HLV Lê Thụy Hải chỉ trích trọng tài

09/04/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Phát biểu sau trận thua 1-2 (ngày 8.4) trên sân SHB.Đà Nẵng khiến V.Hải Phòng chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, HLV Lê Thụy Hải đã có những chỉ trích nhắm về phía trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng.

(TNO) Phát biểu sau trận thua 1-2 (ngày 8.4) trên sân SHB.Đà Nẵng khiến V.Hải Phòng chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, HLV Lê Thụy Hải đã có những chỉ trích nhắm về phía trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng.


HLV Lê Thụy Hải tại buổi họp báo sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng

Dù có bàn thắng dẫn tỷ số sớm, hàng thủ V.Hải Phòng vẫn để thua ngược đáng tiếc 1-2. Bản hợp đồng mới là trung vệ Anh Tuấn từ Navibank Sài Gòn vẫn chưa giúp đội bóng đất Cảng bịt lại lỗ hổng ở hàng thủ.

Dù vậy, mục tiêu chỉ trích của HLV Lê Thụy Hải là tổ trọng tài. Ông Hải chỉ ra tình huống khá cụ thể: "Khu kỹ thuật V.Hài Phòng nằm ngay vị trí va chạm trung vệ Hoàng Đức và tiền đạo đội chủ nhà Ngọc Thanh. Rõ ràng bóng đã chạm tay cầu thủ SHB.Đà Nẵng trước khi hậu vệ của chúng tôi cản phá. Nhưng trọng tài FIFA như ông Dũng lại thổi phạt đền, thật khó hiểu. Ngay trong trận có một số tình huống cắt còi, thổi phạt, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều...".

Riêng về thông tin ban lãnh đạo V.Hải Phòng tuyên bố sẽ cách chức ông Hải nếu đội nhà thua cuộc, vị tướng họ Lê vẫn không tỏ vẻ lo âu: "Tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng nhưng không có chuyện từ chức. Ngay như thông tin Ban lãnh đạo sẽ sa thải tôi nếu đội thua.

Xin nói thẳng sa thải thời điểm này tôi cũng hài lòng. Bởi thực lực đội thế đòi hỏi hơn sẽ khó. Nếu CLB cần một người tốt hơn và tôi cần ra đi, tôi cũng hài lòng. Tôi sẵn sàng về giúp CLB vượt khó nhưng nếu ra đi lãnh đạo cũng thẳng thắn nói chuyện như người bạn, chứ không thể qua cầu rút ván được".

Tin, ảnh: Tiểu Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.