Phil Mickelson gây ấn tượng ở Golf Masters 2012

08/04/2012 17:04 GMT+7

(TNO) Ngày thứ bảy theo truyền thống của các giải golf có tên gọi “Moving day” (Tạm dịch: Ngày di chuyển), tức đề cập đến sự tăng và giảm thứ bậc quan trọng trên bảng tổng sắp của các golf thủ. Và quả như thế, ngày thi đấu thứ 3 của giải Golf Masters 2012 kết thúc với không ít những sự tăng giảm về thứ hạng hết sức bất ngờ.

(TNO) Ngày thứ bảy theo truyền thống của các giải golf có tên gọi “Moving day” (Tạm dịch: Ngày di chuyển), tức đề cập đến sự tăng và giảm thứ bậc quan trọng trên bảng tổng sắp của các golf thủ. Và quả như thế, ngày thi đấu thứ 3 của giải Golf Masters 2012 kết thúc với không ít những sự tăng giảm về thứ hạng hết sức bất ngờ.


Phil Mickelson đã thi đấu chói sáng ở vòng 3 - Ảnh: AFP

Trên bảng tổng sắp sau 3 vòng đấu, Peter Hanson là tay golf giữ vị trí đầu tiên với thành tích 9 gậy âm, song ngôi sao sáng chói nhất hôm thứ bảy qua lại thuộc về một cái tên rất quen thuộc, đó là Phil Mickelson.

Trong một ngày thi đấu bùng nổ, siêu sao người Mỹ đã khiến không ít khán giả phải ngạc nhiên khi xuất sắc kết thúc vòng 3 với thành tích 8 gậy âm, vươn lên giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Màn trình diễn ngoạn mục của golf thủ 41 tuổi giúp anh thắp nên cơ hội lần thứ 4 vô địch giải “major” danh giá đầu tiên trong năm.

Trang Eurosport không dành nhiều “đất” nói nhiều về tay golf đang dẫn đầu giải Golf Masters 2012 Peter Hanson, người đã chơi khá hay ở vòng 3, ngược lại Phil Mickelson mới là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhìn lại 3 mùa giải Golf Masters 2004, 2006 và 2010, thời điểm ngôi sao người Mỹ giành được vị trí quán quân, khi đó Mickelson chỉ thật sự bùng nổ kể từ vòng 3.

Năm 2004, anh chia sẻ vị trí dẫn đầu với Chris Di Marco. Năm 2006, anh xuất sắc dẫn đầu và xếp thứ 2 sau Lee Westwood vào năm 2010. Vì lẽ đó, việc Mickelson hoàn tất vòng 3 với chỉ 1 gậy âm kém hơn so với Peter Hanson trên bảng tổng sắp hẳn làm không ít khán giả liên tưởng đến cảnh sẽ có thêm một cuộc chạy nước rút kỳ diệu do Mickelson tạo nên.


Tiger Woods đã không còn cơ hội vô địch Golf Masters 2012 - Ảnh: Reuters

Trái ngược với sự tiến bộ trên bảng xếp hạng của Phil Mickelson, một số tên tuổi như Rory McIlroy, Tiger Woods hay Fred Couples đều thi đấu không thành công. McIlroy chỉ đạt 1 gậy dương sau khi kết thúc vòng 3 và điều này khiến anh bị đánh bật khỏi nhóm có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Huyền thoại Tiger Woods cũng không cho thấy được sự trở lại mạnh mẽ nào khi thành tích hiện tại đã là 3 gậy dương. Ngoài ra, Fred Couples, tay golf giữ vị trí dẫn đầu ở vòng 2, cũng tụt hạng đáng kể do thi đấu không thành công ở vòng 3 và hiện giữ thành tích 2 gậy âm.

Masters là 1 trong số 4 giải “major” (mức độ danh giá tương đương như Grand Slam trong quần vợt) gồm Masters, U.S. Open, The Open Championship và PGA Championship. Giải Masters diễn ra từ ngày 5 đến 8.4 tại sân Augusta National (Georgia, Mỹ).

Tay golf Jack Nicklaus hiện đang giữ kỷ lục về số lần vô địch giải nhiều nhất với 6 lần. Trong khi đó, nhà vô địch của giải năm 2011 là Charl Schwartzel.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.