Tiger Woods bị tái phát chấn thương

13/03/2012 19:44 GMT+7

(TNO) Tay goft cựu số 1 thế giới Tiger Woods vừa tái phát chấn thương ở chân khi chuẩn bị đánh ở lỗ thứ 12 tại giải vô địch WGC-Cadillac 2012, đang diễn ở Doral, Florida (Mỹ).

(TNO) Tay goft cựu số 1 thế giới Tiger Woods vừa tái phát chấn thương ở chân khi chuẩn bị đánh ở lỗ thứ 12 tại giải vô địch WGC-Cadillac 2012, đang diễn ở Doral, Florida (Mỹ).

>> Ryan Giggs theo bước Tiger Woods
>> Tiger Woods hốt bạc
>> Tiger Woods bị hạ bệ

"Tôi cảm thấy đầu gối trái nóng và đau lên, nó tiếp tục đau và dần dần tồi tệ hơn. Sau khi đánh lỗ thứ 12 tôi đã quyết định bỏ cuộc. Nếu như trước đây có lẽ tôi sẽ tiếp tục, nhưng lần này tôi quyết định làm những gì tôi nghĩ là cần thiết", tay golf 36 tuổi nói với hãng tin Reuters.

Woods đã lên xe và rời sân với sự trợ giúp của những người phục vụ cho anh. Tuy nhiên, các bác sĩ đã khám và chẩn đoán chấn thương của anh không quá nghiêm trọng.

Đây là lần thứ 3 trong 3 năm Woods phải rút khỏi một giải đấu thuộc hệ thống Masters. Gần đây nhất là tại giải Sawgrass TPC Championship 2011 vì bị chấn thương đầu gối chân trái. Sau đó anh phải mất 3 tháng để chữa trị.

 
Thời gian gần đây Tiger Woods rất hay gặp chấn thương - Ảnh: Reuters

Trong sự nghiệp của mình, Tiger Woods đã trải qua 4 ca phẫu thuật đầu gối trái. Đáng kể nhất là vào tháng 6.2008, anh đã phải trải qua một ca phẫu thuật để chữa dây chằng chỉ một tuần sau khi chiến thắng giải Mỹ mở rộng.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.