Thế giới mất 380 tỉ USD vì thiên tai

06/03/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2011 là cao nhất trong lịch sử, lên đến con số 380 tỉ USD, chủ yếu do các trận động đất ở New Zealand và Nhật Bản, hãng AP đưa tin.

(TNO) Thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2011 là cao nhất trong lịch sử, lên đến con số 380 tỉ USD, chủ yếu do các trận động đất ở New Zealand và Nhật Bản, hãng AP đưa tin.

Bà Margareta Wahlstrom, đại diện đặc biệt của tổng thư ký LHQ về giảm thiểu rủi ro thảm họa, ngày 6.3 cho biết con số trên cao hơn 2/3 so với kỷ lục được ghi nhận vào năm 2005, khi cơn bão Katrina tấn công nước Mỹ.

Ngoài các vụ động đất kể trên, bà Wahlstrom nói những trận lũ lụt tồi tệ ở Thái Lan và nhiều nước khác cũng gây thiệt hại đáng kể.


Thảm họa động đất và sóng thần đã tác động mạnh đến nền kinh tế Nhật - Ảnh: AFP

“Thông điệp trên có nghĩa đây là một xu hướng ngày càng tăng với thiệt hại kinh tế ngày càng lớn”, bà Wahlstrom nói.

Tuy nhiên, theo bà, dù thiệt hại gia tăng, nhưng số người thiệt mạng lại đang giảm dần do các nước đã chủ động hơn trong việc sử dụng các hệ thống cảnh báo sớm và thực hiện những biện pháp chuẩn bị.

“Nhưng tác động kinh tế của thiên tai đang trở thành một mối đe dọa lớn đối với nhiều nước”, bà Wahlstrom nói.

Quan chức này nhấn mạnh mọi kế hoạch thúc đẩy sự phát triển ở một quốc gia phải bao gồm những biện pháp đối phó với sự biến đổi khí hậu và thiên tai.

Khang Huy

>> Nhật Bản rung chuyển vì động đất mạnh
>> Núi lửa Lokon thức giấc
>> Động đất mạnh 6,8 độ Richter tại Philippines
>> Động đất 6,1 độ Richter ngoài khơi New Zealand
>> Nhật Bản: 19.294 người chết trong thảm họa 11.3
>> Động đất mạnh 6,6 độ Richter ở quần đảo Solomons
>> Sóng thần “kép”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.