Chơi thiếu người, Ghana thắng tối thiểu

25/01/2012 07:50 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay, 25.1 (giờ VN), đội bóng từng 4 lần vô địch châu Phi Ghana đã phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Botswana với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận mở màn của bảng D tại CAN 2012.

(TNO) Rạng sáng nay, 25.1 (giờ VN), đội bóng từng 4 lần vô địch châu Phi Ghana đã phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Botswana với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận mở màn của bảng D tại CAN 2012.

>> Gia đình Ayew sẽ đi vào lịch sử CAN 2012?

 
John Mensah (phải) là tác giả của bàn thắng duy nhất cho Ghana và cũng chính anh "đẩy" đội nhà vào thế khó khi nhận thẻ đỏ - Ảnh: Reuters

Mọi thứ đều ủng hộ Ghana trước trận đấu với Botswana. Ghana đã 4 lần giành ngôi cao nhất và từng tham dự 18 lần CAN trong lịch sử, trong khi đây mới là lần đầu tiên Botswana vượt qua vòng loại giải vô địch châu Phi.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, Ghana xếp trên Botswana đến 68 bậc. Tuy vậy, những gì diễn ra trên sân lại không cho thấy sự khác biệt nào giữa hai đội ngoài một bàn thắng duy nhất ở phút 25.

Chính thủ quân của Ghana John Mensah là người lập công và cũng chính anh đã đẩy các đồng đội vào thế khó khi bị truất quyền thi đấu ở phút 66 sau pha vào bóng thô bạo với Jerome Ramatlhakwane.

Sau khi phải chơi thiếu người, Ghana liên tục hứng chịu những pha tấn công dồn dập của Botswana và chỉ có may mắn mới giúp họ bảo toàn được lợi thế mong manh cho đến hết trận.

Trước đó, trong trận mở màn của bảng D, tuyển Mali cũng phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Guinea với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Traore để sánh ngang Ghana sau loạt trận đầu tiên của vòng bảng.

Kết quả bảng D

Ghana - Botswana: 1-0
Mali - Guinea: 1-0

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.