Đoàn VN tạm xếp thứ 3 với 14 HCV tại Para Games 6

17/12/2011 11:01 GMT+7

(TNO) Tính đến trưa ngày 17.11, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKT VN) tạm xếp vị trí thứ 3 tại Đại hội TTNKT Đông Nam Á - ASEAN Para Games lần thứ 6, với 14 HCV, 17 HCB và 19 HCĐ. Xếp đầu vẫn là Thái Lan (34, 20, 16) và hạng nhì là Indonesia (27, 24, 28).

(TNO) Tính đến trưa ngày 17.11, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKT VN) tạm xếp vị trí thứ 3 tại Đại hội TTNKT Đông Nam Á - ASEAN Para Games lần thứ 6, với 14 HCV, 17 HCB và 19 HCĐ. Xếp đầu vẫn là Thái Lan (34, 20, 16) và hạng nhì là Indonesia (27, 24, 28).

>> Xuất quân dự ASEAN Para Games 6

 
Bơi lội VN đã giành 9 HCV tại Para Games 6 - Ảnh: Hồng Long

Sau khi chỉ giành được tấm HCĐ trong ngày đấu đầu tiên của môn cầu lông, đoàn TTNKT VN đã liên tục tạo ra một cơn "mưa vàng" trong ngày thi đấu thứ 2 và hôm nay (17.12).

Trong buổi thi đấu sáng nay, 17.12, Nguyễn Thị Hảo tiếp tục giành tấm HCV thứ 2 cho mình ở nội dung 50m bơi ếch loại thương tật (TT) SB11. Tương tự, Đỗ Thanh Hải tiếp tục có thêm tấm HCV thứ 2 của mình ở nội dung 50m ếch nam TT SB11.

Và đến sát buổi trưa nay, 2 VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa (100m bướm, TT S9) và Bùi Thị Xim (100m tự do, TT S11) đã xuất sắc đem về cho đoàn VN thêm 2 tấm HCV ở môn bơi lội. Như vậy, tính đến thời điểm này, bơi lội VN tạm giành 9 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ. 

Cũng trong sáng nay, Nguyễn Thị Thúy đã mang về tấm HCV thứ 2 cho điền kinh VN ở nội dung chạy 100m hạng TT T44 với thành tích 16 giây 88. Điền kinh VN tạm giành được 2 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Trong ngày thứ 2 (16.12), ở bộ môn bơi lội, các VĐV VN đã lập công lớn khi giành thành tích tốt nhất cho đoàn với 5 HCV, 10 HCB và 3 HCĐ. Trong đó, 5 HCV của bơi lội VN thuộc về Nguyễn Đức Thiện (100m bơi ngửa - TT S7), Đỗ Thanh Hải (50m bơi ếch nam, TT SB4), Dư Thị Lan (50m bơi ếch nữ, TT SB6), Nguyễn Quang Vương (50m bơi ếch nam, TT SB8) và Nguyễn Thị Hảo (50m tự do hạng TT S11).

 
VĐV Trịnh Công Luận đem về cho VN tấm HCV ở môn đẩy tạ - Ảnh: Bạch Dương

Song song đó, môn điền kinh cũng bước vào ngày tranh tài đầu tiên và đoàn TTNKT VN cũng có tấm HCV đầu tiên của VĐV 39 tuổi đến từ TP.HCM Trịnh Công Luận (TT F55) ở môn đẩy tạ, khi mức ném xa nhất của VĐV này là 9m94 (HCB và HCĐ thuộc về Malaysia và Philippines).

Với thành tích này, á quân châu Á ASIAN Para Games 2010 đã bảo vệ thành công tấm HCV đã giành được cách đây 2 năm. Trao đổi với Thanh Niên Online, Trịnh Công Luận chia sẻ: "Chiều nay (17.12), tôi sẽ thi ném lao. Có khả năng giành thêm 1 tấm HCV nữa. Còn ở nội dung thi ném đĩa chưa biết lịch thi đấu cụ thể. Môn ném đĩa sẽ cố gắng bảo vệ thành công chiếc HCV và cố gắng đạt chuẩn A Paralympic. Tôi đã đạt chuẩn B ở môn này rồi...".

Bị liệt cả hai chân khi mới 11 tháng tuổi, nhưng Luận đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, nhất là anh từng lặn lội từ Cà Mau lên TP.HCM để theo đuổi một giấc mơ trở thành người thành đạt khi theo học Đại học mở TP.HCM. Một thời gian dài, Luận cũng trở nên quen thuộc với làng báo TP.HCM khi anh được biết đến như một nhân viên thiết kế cho các tờ báo, tạp chí có tiếng tại TP.HCM.

Nhưng rồi, tạm gác lại công việc, Luận dành trọn thời gian cho niềm đam mê thể thao của mình. Từng phá kỷ lục Fespicgames châu Á Thái Bình Dương, từng được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương lao động hạng ba, giờ đây trong lần tham dự Đại hội thứ 5 của sự nghiệp, Trịnh Công Luận một lần nữa khẳng định tài năng, nghị lực và ý chí của một người không chịu thua nghịch cảnh.

 
Đoàn VN (áo đỏ) nhận HCV ở môn bóng bàn - Ảnh: Hồng Long

Cũng trong ngày thi đấu thứ 2, ngoài bơi lội và điền kinh, đoàn VN còn giành thêm 3 HCV nữa ở bộ môn bóng bàn tại các nội dung đôi nam loại thương tật 8 (Phạm Văn Hoàng - Lý Xuân Phú), đôi nam loại thương tật 9 (Huỳnh Thành - Mai Ngọc Trung) và đôi nữ loại thương tật 10 (Việt Thị Kim Vân - Nguyễn Thị Hoa Phượng).

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN TTNKT VN (tính đến 11 giờ ngày 17.12)

Bơi lội (9 HCV): Nguyễn Đức Thiện (100m bơi ngửa - TT S7), Đỗ Thanh Hải (50 bơi ếch nam, TT SB4), Dư Thị Lan (50m 50 bơi ếch nữ, TT SB6), Nguyễn Quang Vương (50m bơi ếch nam, TT SB8), Nguyễn Thị Hảo (50m tự do, TT S11), Nguyễn Thị Hảo (50m bơi ếch nữ, TT SB11), Đỗ Thanh Hải (50m ếch nam, TT SB11), Võ Huỳnh Anh Khoa (100m bướm, TT S9), Bùi Thị Xim (100m tự do, TT S11).

Bóng bàn (3 HCV): đôi nam loại thương tật 8 (Phạm Văn Hoàng - Lý Xuân Phú), đôi nam loại thương tật 9 (Huỳnh Thành - Mai Ngọc Trung) và đôi nữ loại thương tật 10 (Việt Thị Kim Vân - Nguyễn Thị Hoa Phượng).

Điền kinh (2 HCV): Trịnh Công Luận (đẩy tạ, TT F55) và Nguyễn Thị Thúy (chạy 100m, TT T44).

Hồng Long - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.