Siêu bão số 6 giữ nguyên cường độ khi vào biển Đông

02/10/2011 00:12 GMT+7

Lũ tại ĐBSCL, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên đặc biệt lớn Hôm qua 1.10, bão Nalgae vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào khu vực biển Đông và trở thành cơn bão thứ 6 trong mùa mưa bão năm nay. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết chiều tối cùng ngày, tâm bão nằm trên khu vực phía đông bắc biển Đông với sức gió mạnh nhất mạnh cấp 12 - 13 (từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14 - 15.

Trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ, di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Dự báo, đến chiều tối nay 2.10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, đến chiều tối 3.10, tâm bão nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội.

Trong khi đó, lũ tại ĐBSCL, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đang dao động ở mức đỉnh và ở mức lũ đặc biệt lớn, một số nơi đã vượt đỉnh lũ lịch sử. Trong 1 - 2 ngày tới, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống dần nhưng vẫn ở mức rất cao. Dự báo, đến ngày 5.10, mực nước cao nhất tại Tân Châu xuống mức 4,8m (trên báo động 3 là 0,3m), tại Châu Đốc xuống mức 4,2m (trên báo động 3 là 0,2m). Tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên ở mức báo động 2 - báo động 3, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa ở mức 2,4m (ở mức báo động 3).  

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết bão số 5 làm tốc mái 293 ngôi nhà, chìm 11 tàu, vỡ và chìm 33 thuyền nhỏ và bè mảng của tỉnh Quảng Ninh; 11.618 ha lúa của nông dân các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng bị mưa, gió nhấn chìm, quật đổ...  (Q.D - B.N)

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.