Philippines dựng trạm radar ở biển Đông

08/09/2011 00:19 GMT+7

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 7.9 ra lệnh cho nội các thông qua ngân sách quốc phòng bổ sung nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội tại biển Đông.

 AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad cho hay ông Aquino yêu cầu mua thêm các tàu tốc độ cao và 6 trực thăng mới. Bên cạnh đó, Philippines sẽ xây dựng các trạm radar mà theo ông Abad là nhằm củng cố khả năng bảo vệ các khu vực nước này tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng bộ trưởng, lần nâng cấp sức mạnh quốc phòng mới nhất tốn chi phí 4,95 tỉ peso (hơn 2.440 tỉ đồng). Số tiền này đến từ phí thu được của các công ty đầu tư vào giếng khí đốt Malampaya, ngoài khơi Palawan.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.