Siêu bão Nanmadol giết chết 13 người ở Philippines

29/08/2011 11:28 GMT+7

(TNO) Siêu bão Nanmadol đập vào Philippines đã giết chết ít nhất 13 người, trong khi hi vọng tìm kiếm tám người mất tích khác cạn dần, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết hôm nay, 29.8.

 
Siêu bão Nanmadol gây lở đất nghiêm trọng - Ảnh: AFP

Hơn 61.000 người đã được sơ tán khi cơn bão mạnh nhất trong thang đo bão của Philippines đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon vào cuối tuần, gây ra lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Giới chức địa phương cho biết, 13 người chết chủ yếu là do bị chôn vùi trong các vụ lở đất tại thành phố phía bắc Baguio, trong đó có hai trẻ em. Trong khi đó, tám người khác vẫn còn mất tích.

Được biết, sau khi tấn công Philippines với sức gió 230 km/giờ, bão Nanmadol thẳng hướng về phía Đài Loan, Trung Quốc.

Nhà chức trách Đài Loan đã cho sơ tán 8.000 người, đóng cửa trường học cùng nhiều dịch vụ công cộng khác, nhằm đối phó cơn bão ập vào vùng lãnh thổ này rạng sáng nay (29.8, giờ địa phương), với sức gió 137 km/giờ.

Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Đài Loan kể từ khi cơn bão Morakot đổ bộ năm 2009 khiến hơn 700 chết và mất tích, AFP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết.


Bão Nanmadol gây ngập lụt tại Đài Loan sáng nay, 29.8 - Ảnh: AFP

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, Hồi 7 giờ sáng nay 29.8, vị trí tâm bão Nanmadol ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc; 120,5 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 30.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ vĩ bắc; 119,3 độ kinh đông, trên vùng eo biển giữa Đài Loan và Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 7 giờ ngày 31.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

 
Hướng di chuyển của bão Nanmadol - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông rải rác, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.