Siêu bão tại Philippines làm 7 người chết

28/08/2011 15:32 GMT+7

(TNO) Siêu bão Nanmadol tại Philippines đã làm ít nhất 7 người chết, 6 người mất tích, san bằng nhiều cây cầu và khiến giao thông trên nhiều con đường bị tê liệt, theo AFP.

Trong số các nạn nhân, có 5 người bị thiệt mạng do lở đất, 2 người bị đuối nước, ngoài ra còn có 6 trường hợp khác mất tích trên biển, do bão Nanmadol có kèm theo mưa lớn ở bắc Philippines. 

Số nạn nhân tử vong và mất tích nhiều khả năng sẽ còn cao hơn khi các cơ quan chức năng Philippines đánh giá lại toàn bộ thiệt hại do cơn bão gây ra.

 
Siêu bão Nanmadol đang suy yếu dần và chuyển hướng sang Đài Loan - Ảnh: AFP


Đây được coi là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Khoảng 20.000 người phải sơ tán khỏi nhà vì nguy cơ lũ tràn vào và lở đất xảy ra.

Theo thống kê, có 8 cây cầu bị tàn phá và 20 tuyến đường lớn bị tê liệt khi siêu bão Nanmadol đi qua. Cơn bão này có tốc độ gió lên đến 230 km/giờ.

Hiện bão Nanmadol đã suy yếu dần sau khi quét qua bờ bắc hòn đảo lớn Luzon của Philippines, song hiện tại các cảnh báo bão vẫn còn. Hiện tại bão Nanmadol đang tiến chậm về phía Đài Loan.

Mỗi năm, Philippines phải hứng chịu trung bình khoảng 20 trận bão. Hồi tháng 7, hai cơn bão Nock-ten và Muifa tại nước này đã làm ít nhất 70 người chết.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.