Hậu quả của hát karaoke ồn ào

12/08/2011 00:05 GMT+7

Hôm qua 11.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Lâm Kim Hiếu (39 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 14 năm tù về tội “giết người”. Đêm 4.10.2010, Hiếu đi làm về mệt nhưng không thể ngủ được do nhà anh V.T.T (hàng xóm) hát karaoke gây ồn ào.

Mặc dù vợ chồng Hiếu sang tận nơi yêu cầu mở nhỏ để mọi người trong xóm ngủ và báo công an phường can thiệp, nhưng nhà anh T. vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí, Trần Lợi Lộc (ở nhà anh T.) còn lớn tiếng hăm dọa chém người. Sáng hôm sau, vợ chồng Hiếu đến nơi Lộc đang làm việc, nói chuyện.

Nghe Lộc khiêu khích, Hiếu về nhà lấy dao quay lại. Thấy Hiếu cầm dao, Lộc vơ lấy chiếc xe đạp gần đó phang trúng vào đầu Hiếu. Tức giận, Hiếu cầm dao xông vào đâm một nhát làm Lộc tử vong.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.