Xe "điên" đâm vào quán sinh tố, 1 người chết

06/07/2011 09:27 GMT+7

(TNO) Khoảng 0 giờ ngày 6.7, lái xe Phan Anh Tuấn (29 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe bảy chỗ BKS 28H-3411 trên đường biển Nguyễn Tất Thành theo hướng Liên Chiểu - Thuận Phước.

Sau khi rẽ vào đường Lý Thái Tông, xe trên bất ngờ lao thẳng lên vỉa hè và đâm vào ba người đang ngồi trong quán sinh tố ngay giao lộ Lý Thái Tông - Vũ Quỳnh (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đè nát xe gắn máy BKS 43C1-03318 đang dựng trên vỉa hè, đâm sập bờ tường nhà số 9 Lý Thái Tông.

 
Xe tải chở giấy lật ngang mặt đường - Ảnh: Nguyễn Tú

Hậu quả, ba người trong quán sinh tố là anh Nguyễn Tấn Thắng (48 tuổi, chủ quán, trú số 7 đường Lý Thái Tông), anh Nguyễn Ngọc Hải (21 tuổi, sinh viên ĐH TDTT Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thi (18 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, vừa thi xong đại học) bị thương nặng.

Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, đến sáng 6.7, anh Thắng đã tử vong, hai người còn lại bị đa chấn thương nghiêm trọng.

* Lúc 7 giờ sáng 6.7, tài xế Đinh Ngọc Quý (25 tuổi, trú tổ 30 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải BKS 43C-01228 chở giấy vụn lưu thông trên đường Nguyễn Sinh Sắc, hướng từ đường biển Nguyễn Tất Thành về đường Tôn Đức Thắng.

Đến giao lộ Nguyễn Sinh Sắc - Kinh Dương Vương (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), bất ngờ xuất hiện một xe gắn máy không rõ BKS và người điều khiển trên đường Kinh Dương Vương băng qua vòng xoay từ bên trái xe tải.

Do tránh xe gắn máy, tài xế Quý bị mất lái, phanh gấp khiến xe tải lật ngang mặt đường. Vụ tai nạn làm anh Quý bị thương nhẹ, phụ xe Đinh Văn Nhật (trú cùng địa phương) bị gãy chân.

Nguyễn Tú

>> Lật xe chở gỗ
>> Xe gỗ lật nhào, hai người trọng thương
>> Lật xe tải, tài xế thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.