Ai Cập mở cửa biên giới với dải Gaza

28/05/2011 14:58 GMT+7

(TNO) Ai Cập đã mở cửa biên giới dải Gaza, nới lỏng các hạn chế và cho phép người dân Palestine tự do qua lại, kể từ hôm nay 28.5, theo Reuters.

Thông báo của Ai Cập cho biết cửa khẩu Rafah sẽ được mở thường xuyên từ 9 đến 21 giờ các ngày trong tuần ngoại trừ thứ sáu và ngày nghỉ lễ.

Phụ nữ, trẻ em và đàn ông trên 40 tuổi được tự do qua lại biên giới. Đàn ông từ 18 đến 40 tuổi vẫn cần phải có giấy phép trong khi các hoạt động buôn bán qua biên giới bị nghiêm cấm.


Người dân Palestine qua lại cửa khẩu Rafah - Ảnh: Reuters

Israel vốn lo sợ vũ khí sẽ được chuyển vào dải Gaza thông qua việc Ai Cập mở cửa biên giới. Tuy nhiên, Ai Cập khẳng định nước này sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra kỹ lưỡng.

Việc mở cửa biên giới phía nam của dải Gaza cho phép người dân Palestine sống tại đây lần đầu tiên được tự do ra vào lãnh thổ của mình kể từ năm 2007, khi Hamas kiểm soát khu vực này, dẫn đến việc Israel và Ai Cập đóng cửa biên giới.

Trước đây, chỉ có khoảng 300 người Palestine được phép qua lại cửa khẩu Rafah mỗi ngày.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.