Cán bộ xã “ăn” tiền chính sách lĩnh án

22/02/2011 09:13 GMT+7

Hôm qua 21.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án đối với Huỳnh Thanh Mừng (nguyên Phó chủ tịch xã Đông Hưng B, H.An Minh, tỉnh Kiên Giang) 4 năm tù, Lương Kim Chín (27 tuổi, nguyên cán bộ LĐ-TB-XH xã) 7 năm tù về tội “tham ô”.

Tháng 6.1997, xã Đông Hưng tách làm 3 xã. Mừng được phân công kiêm  nhiệm phụ trách LĐ-TB-XH xã Đông Hưng B. Lợi dụng lúc chia tách, việc quản lý thiếu chặt chẽ nên khi lập danh sách những người được hưởng chế độ thương binh, liệt sĩ, Mừng đưa thêm 11 đối tượng vào để lấy tiền. Từ tháng 7.1997 - 3.2004, Mừng chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng.

Tương tự, từ tháng 3.2006, Chín phụ trách việc cấp phát tiền chính sách cũng duy trì danh sách khống để “rút” 213,8 triệu đồng. Đến tháng 10.2008, khi Chín bàn giao công việc nghỉ hộ sản thì vụ việc được phát hiện. Ngoài ra, trong giai đoạn 2004 - 2006, hai cán bộ khác được phân công phụ trách công việc này cũng “ăn” tổng cộng khoảng 77 triệu đồng, bị tuyên phạt từ 1 năm tù (án treo) đến 2 năm tù.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.