Malaysia "cầu viện" khoa học để kiếm HCV Olympic

18/02/2011 14:06 GMT+7

(TNO) Các quan chức thể thao Malaysia sẽ dựa vào khoa học để lấy về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đất nước tại Olympic London vào năm tới.

VĐV cầu lông Lee Chong Wei sẽ được hỗ trợ tối đa để mang về HCV Olympic cho Malaysia - Ảnh: AFP

(TNO) Các quan chức thể thao Malaysia sẽ dựa vào khoa học để lấy về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đất nước tại Olympic London vào năm tới.

Theo Reuters, Viện Thể thao Quốc gia Malaysia (NSI) đã mời 46 chuyên gia khoa học thể thao tham gia vào chương trình “Đường đến London 2012” vốn được thành lập nhằm mang lại sự hỗ trợ tốt nhất cho các vận động viên tham dự Olympic 2012.

Theo hãng tin Bernama, các quan chức Malaysia sẽ đầu tư vào những chương trình chuyên biệt nhằm cải thiện thể lực, tâm lý, sinh cơ học, chế độ dinh dưỡng, các phân tích về trận đấu và hỗ trợ kỹ thuật… cho các vận động viên hàng đầu nước này.

Có 7 môn thể thao sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cao gồm cầu lông, bóng đá, đua xe đạp, bắn cung, lặn, bắn súng và khúc côn cầu.

Cầu lông được xác định là môn chủ lực và sẽ có trên 14 chuyên gia. Ở 6 môn còn lại, số lượng chuyên gia sẽ được phân bổ đều.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.